Lao động - Việc làm

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương lý giải nguyên nhân nhiều giáo viên không đạt khi xét thăng hạng

HV 03/07/2024 17:49

Nhiều giáo viên ở Hải Dương không đạt khi xét thăng hạng. Vấn đề này được dư luận quan tâm. Fanpage Báo Hải Dương nhận được nhiều bình luận. Sở Nội vụ đã có lý giải nguyên nhân.

ly giai xet thang hang
Các thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thẩm định, chấm điểm hồ sơ giáo viên

Ngày 2/7, sau khi báo Hải Dương điện tử đưa tin “Hơn 10.000 giáo viên Hải Dương "đỗ" thăng hạng năm 2024”, nhiều bạn đọc đã bình luận, gửi ý kiến phản ánh xoay quanh nội dung này.

Một số trường hợp cho biết đủ điều kiện nhưng vẫn bị “trượt” khi xét thăng hạng. Nhiều giáo viên cao tuổi thành tích nhiều, cống hiến cho ngành giáo dục lâu năm vẫn “trượt”; hồ sơ đủ điều kiện nhưng không được phê duyệt. Một số ý kiến đề xuất, giáo viên nào đủ điều kiện thì nên được xét thăng hạng; không nên đưa việc khống chế tỷ lệ %...

Lý giải nguyên nhân nhiều giáo viên ở Hải Dương không đạt khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024, đại diện Sở Nội vụ tỉnh cho biết: Việc xét thăng hạng được thực hiện theo đúng các nghị định, thông tư, quyết định của Trung ương, Kế hoạch 1789/KH-UBND, Quyết định 1153/QĐ-UBND (đều ngày 16/5/2024) của UBND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo ngày 17/5/2024, nhất là Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 5/1/2024 của Bộ Nội vụ về cơ cấu thăng hạng.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp hạng I tối đa không quá 10%; chức danh nghề nghiệp hạng II tối đa không quá 50% tổng số giáo viên trong biên chế hiện có ở mỗi trường. Toàn tỉnh có 11.294 chỉ tiêu xét thăng hạng. Trong đó, hạng I có 2.714 người (cả cán bộ quản lý và giáo viên); hạng II có 8.580 người (cả cán bộ quản lý và giáo viên). Việc này khiến nhiều giáo viên đủ điều kiện nhưng vẫn không được thăng hạng.

Đại diện Sở Nội vụ cũng cho biết thêm việc thẩm định, chấm điểm xét thăng hạng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Các giáo viên dự xét thăng hạng có ý kiến phản hồi về xét thăng hạng, kết quả thẩm định, chấm điểm thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trước ngày 11/7 sẽ được các cơ quan, đơn vị tổng hợp, giải đáp cụ thể.

Ngày 1/7, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ công lập năm 2024 tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024.

Toàn tỉnh có 13.394 hồ sơ đủ điều kiện để Hội đồng xét thăng hạng thẩm định. Trong đó, 203 hồ sơ bị loại (1 người bị xử lý kỷ luật, 202 người không có tên trong danh sách đã phê duyệt ban hành theo Quyết định 1153/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh). Số hồ sơ được xét thăng hạng là 13.191.

Kết quả sau khi thẩm định có 10.001 hồ sơ đạt và 3.190 hồ sơ không đạt. Trong đó hạng II lên hạng I có 821 giáo viên không đạt; hạng III lên hạng II có 2.369 giáo viên không đạt.

HV