Góc nhìn

Tăng thêm sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

TRƯƠNG HÀ 03/07/2024 05:20

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mới kiện toàn được kỳ vọng phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở Hải Dương.

ra mat
Khối lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở diễu hành tại lễ ra mắt sáng 1/7, ở Chí Linh

Cụ thể hóa Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 1/7, toàn tỉnh Hải Dương đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Với 1.341 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gần 4.248 thành viên, lực lượng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, giảm thiểu các loại tội phạm.

Thực tế những năm trước cho thấy lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng tại các địa phương là “cánh tay nối dài” trợ giúp đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, Công an xã chính quy. Họ góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, kế hoạch và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Họ cũng là người thông thuộc địa bàn, hiểu rõ phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát hiện, giải quyết sớm những mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, ở những địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp thì lực lượng dân phòng đã bám sát thôn, làng, kịp thời cập nhật tình hình, báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề mới nảy sinh.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, nhiều địa phương do không bố trí được kinh phí hỗ trợ cho thành viên dân phòng nên các tổ an ninh trật tự tự quản thôn, xóm hoạt động khá mờ nhạt. Ở một số địa phương, chế độ phụ cấp cho lực lượng cũng còn thấp tác động nhất định đến tinh thần cống hiến của các thành viên, khó tuyển thành viên tham gia. Nhiều thành viên tuổi đã cao (số thành viên từ 50 tuổi trở lên là đội trưởng, đội phó đội dân phòng là 50%; bảo vệ dân phố là 78,4%, công an xã bán chuyên trách là 65,6%). Năng lực, sức khoẻ và thời gian công tác của số thành viên chưa bảo đảm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra...

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, lựa chọn người từ các lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội dân phòng và tuyển chọn thêm từ nguồn khác bảo đảm tốt yêu cầu vào các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức tập huấn; trang bị các loại công cụ hỗ trợ, trang thiết bị... Tại Kỳ họp thứ 22 ngày 30/5 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng này. Theo đó, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 1,6 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 1,4 triệu đồng/người/tháng; tổ viên là 1,2 triệu đồng/người/tháng. Chính sách được thực hiện từ ngày 1/7/2024 là cơ sở, động lực để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở gắn bó, phát huy mạnh mẽ vai trò, tăng sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng này; không ngừng chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách; nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng với công việc; đồng thời xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

TRƯƠNG HÀ