Giáo dục và đào tạo

Đề môn toán thi tốt nghiệp THPT vừa sức nhưng phân hóa cao

PV 27/06/2024 17:53

Chiều 27/6, cùng hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 23.300 thí sinh Hải Dương hoàn thành bài thi môn toán, môn thi thứ hai tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo viên và thí sinh chia sẻ về làm đề môn toán
6e79fda5-4f3e-4bc9-a5b2-a1947f69c9cf(1).jpeg
Thí sinh phấn khởi rời phòng thi tại Trường THPT Cẩm Giàng

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hải Dương ở một số điểm thi tại TP Hải Dương, các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc và Nam Sách, đa số thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái sau khi hoàn thành môn thi thứ hai. Tùy theo mục tiêu xét tuyển của mỗi em, đa số thí sinh cho biết đề không quá khó nhưng có tính phân loại cao.

384a62c5-7eb3-4305-b8d1-cddd2df29d8e(1).jpeg
Một nhóm thí sinh trao đổi bài thi

Với những thí sinh theo khối xã hội thì đề thi vừa sức, có thể đạt điểm trung bình trở lên. Những thí sinh theo khối tự nhiên cũng đánh giá đề khá hay, vừa sức với đa số thí sinh nhưng vẫn phân loại học sinh. Đề thi môn toán có nhiều mã đề với 50 câu hỏi. Từ câu 31 trở đi mức độ khó tăng dần. Khó nhất là 10 câu cuối, tuy nhiên nhiều thí sinh khối tự nhiên tự tin có thể đạt 8 điểm trở lên.

f716e004-c560-414f-9fd4-be9918534758(1).jpeg
2 nam sinh thể hiện niềm vui khi làm được bài

Một số giáo viên môn toán nhận định đề cơ bản bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề vừa sức với đa số thí sinh chỉ để xét tốt nghiệp hoặc thí sinh khối xã hội, nhưng phân loại thí sinh rõ rệt, phù hợp để lựa chọn thí sinh xét tuyển đại học.

ad20d92e-50c0-413a-af94-92881c323bd2(1).jpeg
Thí sinh rời khỏi phòng thi ra về tại điểm thi Trường THPT Gia Lộc

Từ câu 1-30 học sinh có thể dễ dàng lấy điểm. Từ câu 31-39, đòi hỏi thí sinh phải chắc chắn kiến thức cơ bản. Phân hóa cao nhất từ câu 40 trở đi, đây là kiến thức ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, đều là các dạng toán không mới lạ, tuy nhiên phải vững kiến thức và tư duy sáng tạo tốt thì học sinh mới làm được. Phổ điểm có thể rơi vào khoảng 7 đến dưới 8 điểm. Để đạt được từ 8,5-10 điểm thì thí sinh phải giải quyết tốt từ câu 40-50.

f97d4471-5fbb-4257-98ac-e0b9e6e219e5(1).jpeg
Thanh niên tình nguyện cổ vũ thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn toán

Buổi chiều thời tiết tiếp tục mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh làm bài thi. Nhiều phụ huynh vẫn ở lại chờ con ngoài điểm thi để đón con sau ngày thi đầu tiên. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện tiếp tục làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; hỗ trợ, cổ vũ, động viên thí sinh.

7e242ac4-758a-482e-bffb-18e0c42d124b(1).jpeg
Tổ thanh tra lưu động của tỉnh Hải Dương thanh tra tại điểm thi Trường THPT Nam Sách II

Chiều nay có hơn 23.300 thí sinh đăng ký thi môn toán, trong đó vắng 87 thí sinh không lý do hoặc thuộc diện miễn thi. Đây là môn thi trắc nghiệm đầu tiên trong kỳ thi năm nay.

0c1322a3-d574-4ec4-9607-212ff3e9ef57(1).jpeg
Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Nam Sách)

Ngày mai 28/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học); buổi chiều thi môn cuối cùng - ngoại ngữ.

PV