Tin tức

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Liban "quay về thời kỳ đồ đá"

H.A (theo báo Tin tức) 27/06/2024 10:39

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng lực lượng nước này có thể đưa Liban “quay lại thời kỳ đồ đá” nếu cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah leo thang.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Kafr Kila, Liban ngày 24/6/2024

Theo tờ The Times of Israel ngày 27/6, ông Gallant phát biểu với các phóng viên tại Mỹ: “Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Hezbollah hiểu rất rõ rằng chúng tôi có thể gây thiệt hại lớn ở Liban nếu xảy ra chiến tranh”.

Trong chuyến thăm bốn ngày tới Mỹ, ông Gallant cho biết ông đã đạt được tiến bộ trong đảm bảo giành được hỗ trợ từ chính quyền Mỹ về vấn đề xây dựng lực lượng và cung cấp vũ khí cho Israel.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc hội đàm với ông Gallant tại Lầu Năm Góc ngày 25/6: "Cho đến nay, ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao nhằm khôi phục bình yên lâu dài cho biên giới phía Bắc của Israel và cho phép dân thường ở cả hai bên biên giới Israel - Liban trở về nhà an toàn".

Trước đó, tại cuộc họp ngày 24/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc Bộ trưởng Gallant rằng nước này cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch mạnh mẽ sau cuộc xung đột ở Dải Gaza, đồng thời đảm bảo căng thẳng với Hezbollah ở biên giới phía Bắc không leo thang.

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi ngày 25/6 cho biết nước này mong muốn chấm dứt căng thẳng với Hezbollah bằng biện pháp ngoại giao. Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố ven biển Herzliya (miền Trung Israel), ông Hanegbi nói rằng Israel đã và đang thảo luận với giới chức Mỹ về khả năng đạt được thỏa thuận với Hezbollah, sau khi kết thúc giai đoạn giao tranh căng thẳng ở Dải Gaza.

Theo quan chức này, giới chức Mỹ và Israel sẽ tiếp tục thảo luận trong những tuần tới, nhằm dàn xếp với Hezbollah để chấm dứt căng thẳng hiện nay. Ông Hanegbi khẳng định Israel ưu tiên các biện pháp ngoại giao, song có thể sử dụng các biện pháp khác, nếu phương thức ngoại giao không phát huy hiệu quả.

Căng thẳng dọc biên giới Israel - Liban đã leo thang kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra vào tháng 10/2023. Hezbollah phóng nhiều tên lửa về phía Israel để thể hiện ủng hộ người dân Palestine ở Dải Gaza. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở Liban.

Các cuộc pháo kích giữa Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi một chỉ huy cấp cao của lực lượng này thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Mỹ và nhiều nước đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

H.A (theo báo Tin tức)