Môi trường

Hải Dương yêu cầu quản lý chặt môi trường cơ sở chăn nuôi

PV 23/01/2024 08:40

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp xây dựng lộ trình điều chỉnh, di chuyển các cơ sở, trang trại chăn nuôi bảo đảm quy định.

z5089499871346_1e74a682953dc714b6c591760e409c7b.jpg
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chưa bảo đảm quy định về môi trường (ảnh tư liệu)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa chỉ đạo giao UBND cấp huyện phân công các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã theo dõi, giám sát quá trình khắc phục các tồn tại, thiếu sót đối với các cơ sở chăn nuôi đã được kiểm tra. Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi còn lại trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, bảo vệ môi trường. Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ về môi trường phải thực hiện đúng quy định. Rà soát, xem xét thu hồi các giấy phép môi trường, văn bản tiếp nhận đăng ký môi trường không đúng thẩm quyền.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp rà soát, đánh giá hoạt động của các cơ sở, trang trại chăn nuôi trên địa bàn; xây dựng lộ trình điều chỉnh, di chuyển các cơ sở, trang trại chăn nuôi bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương...

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 trang trại chăn nuôi, trong đó có 680 trang trại chăn nuôi quy mô vừa hoặc lớn. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 12 cơ sở hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở chăn nuôi còn có hạn chế như nước thải sau hệ thống hầm biogas được tiếp tục xử lý qua các ao sinh học nhưng ao không được lót đáy nên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất; còn có trường hợp xả nước thải chưa đạt quy chuẩn cho phép; nhiều cơ sở chưa kịp thời lập thủ tục môi trường cho hoạt động chăn nuôi...

PV