Non nước Cao Bằng

Khám phá - Ngày đăng : 10:00, 05/08/2023

Cao Bằng không chỉ có những khu di tích lịch sử đặc biệt mà còn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú khiến du khách không thể quên nếu đã một lần ghé thăm.

Di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc

Nhắc đến di tích lịch sử khi nói đến Cao Bằng phải nhắc tới khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là địa chỉ gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941 - 1945 khi người từ nước ngoài trở về lãnh đạo kháng chiến. Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó nằm ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, với các địa danh hang Cốc Bó, suối Lênin, Cột mốc 108...


Suối Lê Nin được người dân bản địa gọi là suối Giàng hay Dòng Trừng

Thác Bản Giốc - được đánh giá là một trong 7 thác nước đẹp nhất thế giới thuộc xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tựa một dải lụa mềm mại giữa rừng cây tự nhiên quanh năm xanh tốt

Đến với Cao Bằng, không thể không nhắc đến thác Bản Giốc - được đánh giá là một trong 7 thác nước đẹp nhất thế giới. Thác Bản Giốc nằm trên địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, cách Hà Nội 331 km và cách trung tâm TP Cao Bằng khoảng 90 km, giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Ngày nay, đường đến với thác Bản Giốc đã dễ dàng hơn rất nhiều, du khách có thể đến bằng ô tô, xe máy. Tại đây cũng có đầy đủ các dịch vụ ăn nghỉ với giá cả phải chăng, từ bình dân đến cao cấp.

Khung cảnh yên bình bên hồ Nậm Trá, phía xa là núi Thủng - người dân bản địa còn gọi là núi Mắt Thần

Cũng ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, du khách sẽ không thể bỏ qua động Ngườm Ngao, nằm ở bản Gun. Trong tiếng Tày, Ngườm Ngao còn được gọi là Động Hổ. Tương truyền, khi xưa nơi đây có hổ sinh sống. Còn ngày nay, mỗi khi có gió thổi, từ trong động thường phát ra những âm thanh giống tiếng hổ gầm. Động Ngườm Ngao được xác định có niên đại từ hơn 400 triệu năm trước, đưa vào khai thác du lịch năm 1996. Đây là hang động đá vôi có chiều dài hơn 2.100 m, là một danh thắng quốc gia. Động Ngườm Ngao có 3 cửa chính gồm Ngườm Lồm, Ngườm Ngao và Bản Thuôn. Bên trong động, không khí mát lạnh dù ngoài trời oi bức. Các nhũ đá hàng triệu năm tuổi với đủ hình dáng kích thích trí tưởng tượng của du khách. Nhiều người đã nhận xét, Ngườm Ngao xếp ngang hàng với hệ thống hang động Hạ Long.

Nụ cười đôn hậu của người phụ nữ Tày khi mùa màng bội thu

Nếu có thời gian, du khách còn có thể chinh phục các cung đường trên đèo Mã Phục. Đây là con đèo hiểm trở và có cảnh quan đẹp nhất Cao Bằng. Đèo Mã Phục thuộc địa phận huyện Trà Lĩnh, dài khoảng 3,5 km và độ cao 700 m so với mực nước biển, nằm trong nhóm những cung đường hiểm trở nhất Việt Nam. Đèo Mã Phục là di sản địa chất của Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, do UNESCO công nhận.

Ở huyện Trà Lĩnh, du khách còn có thể khám phá hồ Thang Hen ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển. Các nhà địa chất đã xác định hồ Thang Hen kết nối với 36 hồ tự nhiên khác bằng một hệ thống hang động dưới lòng đất. 

Mùa vàng ở Phong Nậm, một địa danh thuộc huyện Trùng Khánh, nơi du khách có thể cùng người dân bản địa trải nghiệm thu hoạch nông sản

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, đến với Cao Bằng suốt 4 mùa, du khách còn được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và đời sống của bà con người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô, Sán Chỉ...

TIẾN HUY - TRẦN TUẤN