Điểm thi tốt nghiệp môn ngữ văn có quá cao?

Góc nhìn - Ngày đăng : 09:38, 21/07/2023

Hải Dương có điểm trung bình môn ngữ văn cao thứ 9 cả nước với 7,47 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2022.


Học sinh Hải Dương thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (ảnh tư liệu)

Mấy ngày nay, khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều mẹ "khoe" điểm của con mình, nhất là điểm môn ngữ văn trên Zalo, Facebook. Có mẹ viết: “Lo lắng nhất môn văn. Hốt quá, không ngờ môn này con được 9 điểm”. Có mẹ chia sẻ: “Mấy lần thi thử đều chỉ 7 điểm trở xuống, ơn giời thi thật 9 điểm, 2 mẹ con ôm nhau, sướng”.

Trên Facebook, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Giang viết: “Theo kết quả ban đầu, điểm trung bình môn ngữ văn của học sinh Trường THPT Ninh Giang thi tốt nghiệp năm 2023 là 8,14 điểm”.

Sau những dòng trạng thái, tin nhắn trên, bạn bè, người quen vào bình luận, nhắn chúc mừng và chia sẻ thêm. Có người cho biết thời của họ đi học, làm văn được 7 điểm là sung sướng lắm. Điểm 8 là điểm của thầy. Điểm 9, 10 hầu như không có mà chủ yếu 5, 6 điểm. Có cô giáo bảo: “Bây giờ chuẩn điểm theo barem lên đến 10 thì chỉ cần đủ ý là học sinh có thể đạt được 9 - 10 điểm”. Người khác cho rằng: “Do giáo viên trong tỉnh chấm, đáp án và hướng dẫn chấm khá mở, lại xếp thứ hạng điểm toàn quốc nên chẳng dại gì các địa phương để tỉnh mình điểm thấp. Các năm tỉnh chấm chặt nên bị xếp sau, cũng thiệt thòi cho địa phương và học sinh”…

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hải Dương có điểm trung bình môn ngữ văn cao thứ 9 cả nước với 7,47 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2022. Ngữ văn là môn tự luận duy nhất trong các môn thi, do giáo viên chấm, các môn còn lại thi trắc nghiệm đều chấm bằng máy. 

Sau khi nghe những ý kiến trên, tôi rất băn khoăn về điểm môn ngữ văn có phản ánh chân thực, khách quan chất lượng dạy học ở các trường hay không. Mang băn khoăn này trao đổi với đồng nghiệp, người thân thì họ đều cho rằng chất lượng dạy và học môn ngữ văn thời gian qua có chuyển biến tốt. Sau khi hỏi cháu tôi cùng nhiều học sinh năm nay cũng thi tốt nghiệp và xem vở, những bài kiểm tra môn này của các cháu thì thấy phương pháp dạy ngữ văn trong các trường đã có sự thay đổi đáng kể, tạo được sự hứng thú cho học sinh. Đặc biệt, các thầy cô rèn khá nhuần nhuyễn nhiều cách để trò đạt điểm cao môn văn. Cháu tôi bảo cô giáo rèn học sinh có kỹ năng đọc văn bản, xác định được các từ khóa thể hiện nội dung chính, tinh thần của văn bản, tìm đúng và trả lời trúng. Sau đó rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh. Các em không học thuộc kiến thức hay lời văn của cô giáo đã giảng trên lớp vì như thế vất vả, mau quên mà bài văn thiếu cảm xúc. Cô giáo định hướng, tạo cảm hứng để học sinh sáng tạo, nhìn vào ngữ liệu có thể tự triển khai viết đoạn phân tích. Mỗi khi cả nước có sự kiện chính trị, xã hội gì thì cô giáo sẽ ra bài kiểm tra về vấn đề đó...

Còn về công tác chấm thi thì theo nhiều giáo viên, đáp án, hướng dẫn và phiếu chấm khá chi tiết, bài bản, thanh kiểm tra, giám sát cũng nghiêm ngặt. Hải Dương có 21.703 bài thi môn ngữ văn, 96 giáo viên THPT trong tỉnh tham gia chấm thi. Đây là những giáo viên có trình độ và kinh nghiệm. Cán bộ chấm thi nắm chắc về quy chế, thảo luận kỹ đáp án, hướng dẫn chấm và chấm chung nhiều bài để rút kinh nghiệm. Sau đó, mỗi bài thi được 2 cán bộ chấm độc lập tại các phòng riêng biệt. Điểm từng câu và tổng điểm toàn bài chỉ được ghi vào vị trí quy định trên tờ giấy thi sau khi đã thống nhất. Tuy nhiên, văn chương vốn dĩ không chỉ có một cách hiểu duy nhất hoặc câu trả lời theo đáp án định sẵn. Một vấn đề có thể có những cách hiểu khác nhau tùy theo góc nhìn, sự cảm thụ của cá nhân. Do đó, đáp án bài thi ngữ văn theo hướng gợi mở, dành thêm điểm cho sự sáng tạo, có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ…

Với cách dạy, học và đáp án mở như vậy thì hiển nhiên môn ngữ văn tại Hải Dương có phổ điểm đẹp. Kết quả này tiếp tục cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh.

BẢO LINH