Trẻ em cần sự giáo dục tốt từ gia đình

Bạn đọc viết - Ngày đăng : 10:25, 02/07/2012

Gia đình là nền tảng của xã hội, nơi hình thành, nuôi dưỡng và phát triển nhân cách của mỗi con người.

Trẻ em được sống trong một gia đình có vòng tay quan tâm và sự giáo dục đúng cách của gia đình sẽ được phát triển nhân cách một cách toàn diện và trở thành công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng có những phương pháp giáo dục con cái đúng cách. Sự buông lỏng quản lý của gia đình cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều trẻ có lối sống buông thả, ăn chơi lêu lổng, dẫn đến nghiện hút, vi phạm pháp luật. Nhiều vị phụ huynh có cách giáo dục con cái theo kiểu: "Thương cho roi cho vọt" nên khi con em mình mắc lỗi thì dùng roi vọt và mắng nhiếc. Điều đó không làm trẻ nhận ra những lỗi lầm mà khiến cho trẻ có tâm lý sợ hãi hoặc tư tưởng chống đối. Có em đã bỏ nhà ra đi hoặc tự tử khi bị bố mẹ mắng chửi. Nguyên nhân bởi tâm lý của trẻ rất dễ bị kích động. Nhiều phụ huynh khác thì lại luôn bao che cho những sai phạm của con cái. Khi con cái mắc khuyết điểm và bị nhà trường, hàng xóm nhắc nhở thì thay vì khuyên răn, giáo dục để chúng nhận ra sai lầm, họ lại bao che cho những hành động sai phạm của con. Khi con vi phạm pháp luật thì dùng tiền để chạy chọt, xin xỏ. Điều này khiến trẻ có tâm lý ỷ lại, coi thường người khác, coi thường pháp luật và luôn cho là mình đúng. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều bậc cha mẹ vì mải mê kiếm tiền nên quên đi trách nhiệm giáo dục con cái. Thay vì thời gian ở bên con lắng nghe những những tâm tư, nguyện vọng của con, họ chỉ biết đáp ứng đầy đủ vật chất cho con cái để chúng không thua bạn bè mà phó mặc trách nhiệm chăm sóc cho người giúp việc, trách nhiệm dạy dỗ cho nhà trường. Chính vì vậy, nhiều em mặc dù được sống trong điều kiện đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, dễ bị kẻ xấu lôi kéo, rủ rê. Thiếu đi sự quan tâm từ gia đình cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng gia tăng tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên trong những năm gần đây. Nhiều vụ giết người cướp của nghiêm trọng xảy ra mà đối tượng gây án lại là những thanh, thiếu niên trong độ tuổi cắp sách tới trường.

   Sự giáo dục đúng  cách, tình yêu thương từ gia đình chính là chìa khóa giúp trẻ phát triển nhân cách tốt. Như vậy mỗi một cha mẹ cần có những biện pháp dạy dỗ uốn nắn con cái hợp lý, không bao che cho những khuyết điểm, những sai phạm của con cái, đồng thời cần giáo dục cho chúng tình yêu thương, sự sẻ chia với những người xung quanh. Nhưng để làm được diều đó thì mỗi bậc làm cha, làm mẹ cần quan tâm lắng nghe con cái và hơn hết cần là tấm gương sáng cho con cái noi theo.

TRƯƠNG THỊ MINH NGỌC(TP Hải Dương)