Sự kiện nổi bật ngày 11.1

Sự kiện qua ảnh - Ngày đăng : 18:02, 11/01/2019

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của PVN; Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai... là những sự kiện nổi bật ngày 11.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 11.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm 2018 được đánh giá là một năm có nhiều thành tích nổi bật của PVN khi đã hoàn thành thắng lợi, về đích trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Bên cạnh đó, PVN cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu toàn PVN ước đạt 626,8 nghìn tỉ đồng (vượt 96 nghìn tỉ đồng, tương đương vượt 18,1% kế hoạch năm 2018, tăng 25,9% so với năm 2017). Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN ước đạt 121,3 nghìn tỉ đồng (vượt 47,5 nghìn tỉ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 11.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải. Theo Phó Thủ tướng, năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và là năm thứ 9 thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải hết sức nặng nề để tiếp tục đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, tạo tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Sáng 11.1, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần thứ 3. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các tấm gương được tuyên dương lần này là 17 tập thể và 79 cá nhân có hoạt động, việc làm xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác làm những việc không vụ lợi cho bản thân, đậm chất nhân văn, nhân đạo, nghĩa tình mang lại hiệu quả thiết thực. Trong ảnh: Các tập thể, cá nhân được tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 3. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Nhân dịp năm mới 2019, sáng 11.1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt, chúc mừng đại diện các cơ quan ngoại giao, phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài tại Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tham dự và phát biểu. Đây là sự kiện hằng năm của Bộ Ngoại giao nhằm cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan báo chí nước ngoài thường trú cũng như các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam cho công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong năm. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường (phải) nâng ly chúc mừng các phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2019. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 11.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Ban Thanh niên quân đội, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu I, Cục Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật nụ cười tổ chức tặng quà, khám và phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức chương trình giao lưu, thăm hỏi gia đình có trẻ bị dị tật khe hở môi được phẫu thuật. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 2 BCĐ yêu cầu trong năm 2019, ngoài những nhiệm vụ đã đề ra, các BCĐ, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; ứng xử phù hợp, đúng quy định đối với các hoạt động tôn giáo mới… Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 2 BCĐ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh An


Chiều 11.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 12 chi bộ đảng cơ sở Chi cục Thuế và đảng viên thuộc các huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh công bố quyết định thành lập 7 chi bộ đảng trực thuộc, gồm Chi bộ Chi cục Thuế các khu vực, nâng tổng số lên 21 chi bộ với gần 600 đảng viên trực thuộc đảng bộ. Trong ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 12 chi bộ đảng cơ sở Chi cục Thuế và đảng viên thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: HV


Ngày 11.1, đoàn cán bộ tỉnh Nam Định làm việc tại Hải Dương về kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cán bộ hai tỉnh đã trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp, những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương năm 2018. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 11.1, Cục Thuế tỉnh tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 13.678 tỷ đồng, vượt 22% dự toán, tăng 20% so với số thu năm 2017. Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số, thu nội địa Hải Dương đạt 10.577 tỷ đồng, vượt 1% dự toán, tăng 8%. Trong ảnh: Ngành thuế Hải Dương phát động thi đua năm 2019. Ảnh: Vị Thủy

QUỐC TẾ



Ngày 11.1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai (2019 - 2025), tiếp tục chèo lái con thuyền Cách mạng Bolivar trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Công lý Tối cao (TSJ) và các khách mời quốc tế, Tổng thống Maduro cam kết sẽ tiếp tục công hiến hết mình phục vụ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đem lại sự phát triển kinh tế và thịnh vượng xã hội cho nhân dân, cũng như tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án Công lý Tối cao ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.1, Romania đã chính thức nhậm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ Áo trong bối cảnh khối này đang phải trải qua giai đoạn bất ổn. Đây là lần đầu tiên Romania đảm nhận cương vị này kể từ khi gia nhập EU cách đây 12 năm, vào ngày 1.1.2007. Phát biểu tại lễ nhậm chức ngày 11.1, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết với việc đảm nhiệm vai trò hàng đầu ở cấp độ châu Âu, mục tiêu chính trong nhiệm kỳ của Romania là củng cố một châu Âu chặt chẽ, đoàn kết và mạnh mẽ hơn. Romania sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch EU từ ngày 1.1 - 30.6 tới. Trong ảnh: Tổng thống Romania Klaus Iohannis phát biểu tại lễ nhậm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) ngày 11.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 10.1, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật giúp khôi phục hoạt động của Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông và nhiều cơ quan Chính phủ khác vốn phải đóng cửa trong gần 3 tuần qua vì không có ngân sách hoạt động. Trước đó, ngày 9.1, Hạ viện Mỹ, hiện do phe Dân chủ kiểm soát, đã thông qua một dự luật nhằm khôi phục hoạt động của Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ. Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa có vẻ không mặn mà với những dự luật này. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, lãnh đạo thiểu số của Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cùng các nghị sĩ Dân chủ tại cuộc họp báo ở Washington DC., ngày 4.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11.1 thông báo nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trung bình 7,5% mỗi năm trong 5 năm tới cho mục tiêu xây dựng "những năng lực độc lập nhằm chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng". Bộ trên thông báo kế hoạch quốc phòng chi tiết cho giai đoạn 2019-2023, theo đó sẽ chi 270,7 nghìn tỷ won (241,9 tỷ USD), trong đó 94,1 nghìn tỷ won dành cho việc tăng cường những năng lực phòng thủ và phần còn lại sử dụng vào việc quản lý binh sĩ, thiết bị và cơ sở. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập tại Thủ đô Seoul ngày 1.10.2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ngày 11.1, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ít nhất 145 trẻ em tại miền Đông nước này đã uống phải lô vaccine hết hạn gần một tháng, trong khoảng thời gian từ 11.12.2018 tới 7.1 vừa qua. Vụ việc đã bị một phụ huynh phát hiện khi đưa con đến cơ sở y tế tại huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô hồi đầu tuần này. Vào thời điểm đó, người này đã phát hiện nhiều trẻ đã bị cho uống một lô vaccine phòng bệnh bại liệt hết hạn từ ngày 11.12.2018. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng chức năng kiểm tra việc cung ứng vaccine tại Dung An, Trung Quốc, ngày 23.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN