10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 25.5

Sự kiện qua ảnh - Ngày đăng : 21:06, 25/05/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2018”, Tổng thống Mỹ hủy bỏ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 25.5.



Ngày 25.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2018” do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Chanxi Phoxikham, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2018”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 25.5, Quốc hội bước vào phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017); quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 25.5, Trung tá Nguyễn Thanh Lâm, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết: Hiện chiếc tàu chở dầu không rõ nguồn gốc do Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phát hiện, bắt giữ đang được kéo vào bờ để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên phương tiện có 6 thuyền viên do Lê Minh Tín, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm thuyền trưởng; trên tàu chở khoảng 55.000 lít dầu D.O nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ của thuyền viên đi biển. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN



Một vụ cháy lớn xảy ra lúc hơn 9 giờ ngày 25.5 đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho chứa hàng của Công ty cổ phần May Nam Tiệp ở đường N1, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đây là kho chứa vải vụn, bông sợi của Công ty cổ phần May Nam Tiệp, diện tích gần 1.000m2, được doanh nghiệp thuê lại của một đơn vị khác được khoảng 2 năm. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN



Trong 3 ngày 23 - 25.5, rất nhiều xe ô tô khi lưu thông trên quốc lộ 18 (đoạn qua phường Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã dính phải đinh sắt được hàn thành chùm giống như những chiếc chông. Những chiếc đinh này là sắt loại phi 14, đường kính gần bằng ngón tay cái, dài khoảng 3 - 5cm, được vót nhọn 2 đầu, mỗi chùm đinh gồm 2 - 3 chiếc được hàn chặt với nhau. Trong ảnh: Những chiếc đinh to gần bằng ngón tay cái, phi 14 được vót nhọn 2 đầu và hàn chặt thành chùm. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.5 thông báo hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được lên kế hoạch vào ngày 12.6 tại Singapore. Nhà Trắng đã công bố bức thư của Tổng thống Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó lý do ông Trump đưa ra quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh là do "thái độ thù địch công khai và giận dữ ghê gớm" trong một số phát biểu của ông Kim mới đây. Trong ảnh: Người dân theo dõi qua truyền hình hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 25.5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký và công bố sắc lệnh về hạn chế các phương tiện thông tin đại chúng của Nga. Danh sách bị cấm bao gồm kênh truyền hình “Rossia-24”, “Kênh 1”, “NTV”, “Nashe Radio”, “Ren TV”, công ty cổ phần “TNT-Teleset” và “Moskva Media”. Theo sắc lệnh, lệnh cấm kéo dài ba năm. Các hãng truyền thông trên bị cấm sử dụng các tài sản tại Ukraine, cấm sử dụng tài nguyên sóng của Ukraine, hạn chế hoặc phải ngưng cung cấp dịch vụ viễn thông và sử dụng mạng viễn thông. Trước đó, Ukraine cũng đã ra lệnh cấm đối với các hãng tin “Rossia segodnya” và “RIA Novosti-Ukraine”. Trong ảnh: Tòa nhà văn phòng hãng thông tấn RIA Novosti ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 25.5, Indonesia đã thông qua dự luật chống khủng bố mới, theo đó sẽ tăng thêm quyền lực cho cảnh sát để thực hiện các hành động ngăn chặn đối với những nghi phạm khủng bố. Theo luật mới, cảnh sát sẽ được phép giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố trong 21 ngày, lâu hơn so với 7 ngày hiện nay. Ngoài ra, cảnh sát cũng có thể buộc tội những đối tượng gia nhập hoặc tuyển mộ người cho tổ chức "khủng bố" ở trong hoặc ngoài nước. Trong ảnh: Cảnh sát Indonesia diễn tập chống khủng bố tại Denpasar. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 24.5, các nhà điều tra thuộc Đội Điều tra hỗn hợp (JIT) gồm đại diện Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine lần đầu tiên xác định tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hồi tháng 7.2014 thuộc về lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc Nga). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức khẳng định quân đội nước này không liên quan đến sự cố này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh không có bất cứ tổ hợp tên lửa nào của nước này được đưa qua biên giới Nga-Ukraine. Trong ảnh (tư liệu): Những mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17 tại Grabovo, Ukraine ngày 9.9.2014. Ảnh: AFP/TTXVN



Nghệ sĩ, kiến trúc sư Nick Wood đã sử dụng 15.000 chai nhựa đã qua sử dụng được thu thập trên khắp các đường phố và dọc các bờ sông tại thủ đô London của Anh để xây dựng một ngôi nhà cao khoảng 5m mang tên “Không gian tái chế” tại vườn thú ZSL. Công trình này được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Trong ảnh: Quản lý dự án biển của ZSL, Fiona Llewellyn, thăm ngôi nhà "Không gian tái chế" tại vườn thú ZSL ở thủ đô London, Anh ngày 24.5. Ảnh: THX/TTXVN