TP Hải Dương cách ly 1 trường hợp nghi tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân số 21

08/03/2020 20:20

Ngày 8.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương nhận được thông tin trên địa bàn có 1 trường hợp nghi tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân số 21 nhiễm Covid-19.

Qua xác minh, chị Vũ Thị H. (sinh năm 1980), thường trú ở Hà Nội. Ngày 7.3, chị H. về phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) thăm bố mẹ đẻ. Chị H. là người nghi ngờ thuộc nhóm F2 (tiếp xúc với nhóm F1 có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 21). 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Cẩm Thượng đã tới yêu cầu chị H. và 3 thành viên khác trong gia đình cách ly tại nhà, đồng thời phun khử khuẩn tại nhà bố mẹ của chị H. và một số hộ lân cận. Hiện tại, sức khỏe của chị H. và các thành viên trong gia đình đều ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Cán bộ, nhân viên y tế của phường Cẩm Thượng sẽ đến đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe của chị H. và các thành viên trong gia đình 2 lần/ngày.

Bệnh nhân thứ 21 là ông N.Q.T, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội). Ông T. ngồi hàng ghế 5A, gần bệnh nhân thứ 17 N.H.N. trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Anh về Hà Nội sáng 2.3.

PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương cách ly 1 trường hợp nghi tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân số 21