Thêm 2 người nước ngoài được cách ly tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

19/03/2020 17:48

Hai người phải đi cách ly có quốc tịch Trung Quốc và Malaysia.

Ngày 19.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Trung tâm Y tế TP Hải Dương đã vận động, đưa anh Ye Kai Xin (sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc), ông Cheah Chee Keong (sinh  năm 1964, quốc tịch Malaysia) đi cách ly tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Anh Ye Kai Xin đi máy bay từ Phnom Penh (Campuchia) về sân bay Nội Bài ngày 17.3 và di chuyển về TP Hải Dương, lưu trú tại khách sạn Kim Sơn (ở số 10 phố Đoàn Kết, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã yêu cầu phun thuốc khử trùng toàn bộ khách sạn Kim Sơn và môi trường xung quanh.

Ông Cheah Chee Keong từ Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài ngày 17.3. Ông Cheah Chee Keong đang làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi.

PV

(0) Bình luận
Thêm 2 người nước ngoài được cách ly tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương