Thần tốc lấy hơn 11.000 mẫu xét nghiệm ở thị trấn Nam Sách

28/07/2021 14:33

Từ đêm 27.7 đến rạng sáng 28.7, lực lượng y tế đã lấy xong khoảng 3.000 mẫu xét nghiệm ở các khu dân cư Nguyễn Quốc Trị, Gia Binh (thị trấn Nam Sách), khu chợ Hóp (xã Nam Hồng), thôn Tân Thắng (xã Thái Tân).

>>> Đặt huyện Nam Sách vào tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch
>>> 5 trường hợp F1 của bệnh nhân P.T.N dương tính với SARS-CoV-2​
>>> Một ca dương tính với SARS-CoV-2, Nam Sách thần tốc lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm


Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hoá khu dân cư La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách

Sáng 28.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục điều động cán bộ của đơn vị cùng hơn 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và bổ sung lực lượng y tế của 5 huyện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân thị trấn Nam Sách.

Dự kiến có khoảng 11.000 người dân thị trấn Nam Sách sẽ được lấy mẫu trong ngày. Huyện Nam Sách đã bố trí 8 điểm lấy mẫu tại nhà văn hóa các khu dân cư. UBND thị trấn Nam Sách chỉ đạo Đài Truyền thanh liên tục thông báo cụ thể địa điểm, thời gian lấy mẫu xét nghiệm để người dân nắm được. Tổ “Covid cộng đồng" các khu dân cư đến từng gia đình thông báo, đôn đốc người dân.

Lực lượng chức năng dự kiến chiều 28.7 lấy xong toàn bộ mẫu xét nghiệm của người dân thị trấn Nam Sách.

Từ đêm 27.7 đến rạng sáng 28.7, lực lượng y tế đã lấy xong khoảng 3.000 mẫu cộng đồng tại các khu dân cư Nguyễn Quốc Trị, Gia Binh thuộc thị trấn Nam Sách, khu chợ Hóp thuộc xã Nam Hồng và thôn Tân Thắng, xã Thái Tân; đồng thời lấy 300 mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, lực lượng lấy mẫu đều phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ từng phút từng giây nhằm thực hiện mục tiêu trả kết quả sớm nhất có thể, phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly triệt để.

Đến trưa 28.7, đã xác định có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân P.T.N. 14 trong tổng số 19 xã, thị trấn có F1 liên quan đến nữ bệnh nhân này. Do vậy, công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được dự báo sẽ càng khó khăn hơn, cường độ và yêu cầu công việc của lực lượng lấy mẫu càng cao hơn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ huy động thêm nhân lực, vật lực để mở rộng xét nghiệm.

PV

(0) Bình luận
Thần tốc lấy hơn 11.000 mẫu xét nghiệm ở thị trấn Nam Sách