Người thuộc diện F1 ở Thanh Hà tăng mạnh

14/08/2020 23:20

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà đã yêu cầu lực lượng quân đội, y tế khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị; lau dọn sạch sẽ điểm cách ly tập trung tại xã Thanh Quang.


Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế

Đến 17 giờ ngày 14.8, huyện Thanh Hà đã xác định được 42 trường hợp F1 tiếp xúc gần với các bệnh nhân số 906, 907 (tăng 27 trường hợp so với thống kê chiều 13.8) và 143 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, trường hợp F2 đang theo dõi cách ly tại nhà.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Thanh Hà đã kiểm tra các chốt kiểm dịch ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế; thôn Xuân An, xã Thanh Khê; điểm cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Hợp Đức cũ thuộc xã Thanh Quang.

Đến chiều nay, tại điểm cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện chỉ còn 4 giường. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà đã yêu cầu lực lượng quân đội, y tế khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị; lau dọn sạch sẽ điểm cách ly tập trung tại xã Thanh Quang. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động 30 bộ giường từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. Trung tâm Y tế huyện huy động giường ở trạm y tế các xã, thị trấn để phục vụ cho điểm cách ly tập trung.

Hiện huyện có 5 chốt kiểm dịch, trong đó có 2 chốt trên đường tỉnh 390 và 390 B; 2 chốt ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế và 1 chốt ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chủ động khai báo y tế, phối hợp chặt chẽ rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Nếu ai có biểu hiện giấu dịch sẽ bị xử lý theo quy định. 

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người thuộc diện F1 ở Thanh Hà tăng mạnh