Hải Dương không ghi nhận ca mắc Covid-19

26/06/2021 19:30

Toàn tỉnh còn 46 F1 và 500 F2 còn thời gian thực hiện cách ly.


Toàn tỉnh đã lấy tổng số 382.543 mẫu xét nghiệm trong đợt dịch này

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 26.6 không ghi nhận ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. Đến nay, 46/53 bệnh nhân ghi nhận trong đợt dịch này đã xuất viện, còn 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Toàn tỉnh hiện còn 46 F1 cách ly tập trung tại các địa phương gồm: TP Hải Dương (22 trường hợp), Thanh Miện (13 trường hợp), Cẩm Giàng (5 trường hợp), Tứ Kỳ (3 trường hợp), các huyện Kim Thành, Ninh Giang và thị xã Kinh Môn mỗi nơi 1 trường hợp. Còn 500 F2 còn thời gian cách ly tại nhà ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trong đó nhiều nhất là tại huyện Thanh Miện với tổng số 164 trường hợp.

Trong ngày, các đơn vị trong tỉnh lấy 941 mẫu xét nghiệm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong toàn tỉnh của đợt dịch này là 382.543 mẫu.

Người dân khai báo y tế ở Cẩm Giàng (ảnh minh họa)

* Tối 25.6, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng đưa 1 người trở về từ vùng dịch Diễn Châu (Nghệ An) đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện tại thị trấn Lai Cách.

Từ ngày 16-25.6, một nhân viên tiếp thị trú tại thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ đã đến thành phố Vinh, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An), TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), Quảng Trị, Đồng Hới (Quảng Bình), TP Hà Nội. Ngày 25.6 nhân viên tiếp thị này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh tại Hà Nội, sau đó trở về nhà tại thôn Phú Lộc. Tối 25.6 người này khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Cẩm Vũ. Ngay sau đó Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng đã đưa nhân viên tiếp thị này đi cách ly tập trung.

Huyện đã rà soát được 3 người tiếp xúc gần là vợ và 2 con của nhân viên này. UBND xã Cẩm Vũ đã ra quyết định cách ly y tế tại nhà 21 ngày với cả 3 người


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương không ghi nhận ca mắc Covid-19