Hải Dương chuẩn bị tiếp nhận gần 80 nghìn liều vaccine Covid-19

30/07/2021 18:21

Hải Dương được phân bổ 43.680 liều vaccine của Moderna và 36.000 liều vaccine của AstraZeneca.

Kinh Môn tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 tại 24 điểm - BaoHaiDuong

Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ nguồn vaccine Covid-19 cho 63 tỉnh, thành phố và 23 bệnh viện, đơn vị trên cả nước. Trong đợt này có hơn 3 triệu liều vaccine Moderna và 2,9 triệu liều vaccine AstraZeneca.

Với hơn 3 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vào ngày 24 và 25-7, Bộ Y tế phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc 1.018.000 liều. Trong đó, Hải Dương được phân bổ nhiều thứ hai với 43.680 liều, chỉ sau Hà Nội với 268.800 liều; 11 tỉnh miền Trung được nhận 309.120 liều, trong đó Khánh Hòa nhiều nhất có 42.000 liều; 4 tỉnh Tây Nguyên nhận 80.640 liều, trong đó Đắk Lắk có 30.240 liều; 20 tỉnh miền Nam nhận 1.363.880 liều, trong đó riêng TP HCM có 336.000 liều, nhiều nhất nước;

Đối với 2,9 triệu liều vaccine AstraZeneca từ nguồn Việt Nam đặt mua qua Công ty CP Vacxin Việt Nam (VNVC) và do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, Bộ Y tế phân bổ cho 28 tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc là 1.071.200 liều. Trong đó, Hà Nội vẫn được nhận nhiều nhất với 270.000 liều. Hải Dương nhận 36.000 liều; khu vực miền Trung với 11 tỉnh thành được phân bổ 342.000 liều, trong đó Đà Nẵng nhiều nhất với 54.000 liều; khu vực Tây Nguyên gồm 4 tỉnh được phân bổ tổng số 92.300 liều, trong đó Đắk Lắk 35.000 liều; 10 tỉnh, thành phố phía Nam nhận 1.097.700 liều, trong đó TP Hồ Chí Minh nhận nhiều nhất với 270.000 liều.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng phân bổ hai loại vaccine này cho các bệnh viện trực thuộc Trung ương; lực lượng quân đội và công an.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp nhận, tiêm chủng an toàn. Trường hợp không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với các dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để chủ động điều phối.

Phúc Minh(Tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương chuẩn bị tiếp nhận gần 80 nghìn liều vaccine Covid-19