Cứu sống nạn nhân rơi từ độ cao 30 mét khi leo đồi ở Vũng Tàu

10/03/2019 14:58

Tay không leo vách núi để lên đồi Con Heo, thanh niên ở Đồng Nai bị trượt té từ độ cao 30m, lộn nhiều vòng, chấn thương nặng.

Chiều 10.3, lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, nạn nhân bị té do leo vách đá trên đồi Con Heo (TP Vũng Tàu) bị đa chấn thương, sau phẫu thuật sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân leo đến gần dốc Con heo thì rơi tự do

Trước đó, vào sáng nay, bệnh viện Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thành A. (sinh năm 1997, ngụ tại Đồng Nai) bị đa chấn thương và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện Lê Lợi đã tiến hành phẫu thuật.

Đến 14 giờ chiều nay, việc phẫu thuật kết thúc, nạn nhân đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nạn nhân bị đa chấn thương khi bị rơi tự do từ độ cao 30 mét

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, nạn nhân leo núi không có dây an toàn từ đất lên gần đến đồi Con Heo (phường 2, TP Vũng Tàu), thì bị rơi tự do với độ cao khoảng 30 mét, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi rơi xuống, trên người nạn nhân có nhiều vết thương và chảy máu.

Hiện người nhà của anh A. đang tiến hành các thủ tục xuất viện, tiếp tục đưa về Đồng Nai theo dõi, điều trị các chấn thương.

Theo VOV.vn

(0) Bình luận
Cứu sống nạn nhân rơi từ độ cao 30 mét khi leo đồi ở Vũng Tàu