Cứu sống bệnh nhân bị thanh gỗ đâm xuyên đứt toàn bộ tĩnh mạch chậu

11/03/2019 15:12

Các bác sỹ đã lấy thanh gỗ dài 18cm, ngang 2,5cm đâm xuyên đứt toàn bộ tĩnh mạch chậu bên trái ra khỏi cơ thể bệnh nhân, đồng thời nối mạch máu, làm sạch vùng bị tổn thương.

Các bác sỹ tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đến ngày 11.3, tình trạng sức khỏe của ông T.V.T (46 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) bị thanh gỗ đâm xuyên đứt toàn bộ tĩnh mạch chậu bên trái, đã ổn định.

Bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống bình thường, đi lại tốt và sẽ được xuất viện trong hai ngày tới.

Trước đó, ngày 8.3, ông T.V.T nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, mất nhiều máu. Người nhà bệnh nhân cho biết do trong lúc ông T cưa khúc gỗ đã bị mục, bất ngờ khúc gỗ đứt rời, bay đâm vào vùng bẹn bụng bên trái khiến ông T ngất lịm và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, ông T được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy thanh gỗ dài 18cm, ngang 2,5cm đâm xuyên đứt toàn bộ tĩnh mạch chậu bên trái, ra khỏi cơ thể bệnh nhân, đồng thời nối mạch máu, làm sạch vùng bị tổn thương.

Trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật, bác sỹ Phan Văn Ở, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết các bác sỹ phải mở rộng vết thương của bệnh nhân, từ từ bóc tách dị vật ra khỏi bó mạch; đồng thời, rút dị vật đến đâu phải kẹp mạch máu đến đó tránh trường hợp hở mạch, máu sẽ phun ra.

Đặc biệt, do thanh gỗ đã bị mục nên các bác sỹ gặp nhiều khó khăn trong việc bóc tách, cùng với đó có nhiều dằm cưa còn sót lại nên phải làm sạch tránh gây tổn thương cho những cơ quan xung quanh.

Bác sỹ Phan Văn Ở cho biết thêm trường hợp này nếu cấp cứu chậm hoặc không biết cách xử lý, ngay sau khi xảy ra chấn thương rút thanh gỗ ra sẽ khiến tĩnh mạch bị hở, máu phun ra và bệnh nhân tử vong do mất máu cấp.

LÊ XUÂN (TTXVN)

(0) Bình luận
Cứu sống bệnh nhân bị thanh gỗ đâm xuyên đứt toàn bộ tĩnh mạch chậu