Bệnh tay chân miệng tăng đột biến

03/08/2020 20:03

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 165 người mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 210% (56 trường hợp) so với cùng kỳ năm 2019.


Khám cho trẻ mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Hải Dương

Từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc tay chân miệng tăng đột biến (139 ca). Thị xã  Kinh Môn có nhiều người mắc nhất với 44 trường hợp, tiếp đến là huyện Thanh Hà 26 trường hợp… Bệnh mắc rải rác tại các địa phương, cùng với thời tết, khí hậu hiện nay rất thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát thành dịch lớn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng trên các phương tiện truyền thông. Vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn ở sạch.

Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, vật dụng của trẻ trong các gia đình, nhóm trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường hoặc Cloramin B. Chủ động giám sát phát hiện ca bệnh; xử lý ổ dịch kịp thời, không để bệnh lan rộng trong cộng đồng...

HẢI HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh tay chân miệng tăng đột biến