2 ngày Tết Hải Dương ghi nhận 57 ca mắc Covid-19

14/02/2021 09:00

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, từ 6 giờ ngày 12.2 đến 6 giờ ngày 14.2 (tức từ 6 giờ ngày mùng 1 Tết đến 6 giờ ngày mùng 3 Tết), Hải Dương có thêm 57 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 440 ca trong đợt dịch này.


Một chốt kiểm soát tại phường Thái Thịnh (Kinh Môn)

Cẩm Giàng nhiều ca mới mắc nhất

Trong 57 ca mới mắc Covid-19, huyện Cẩm Giàng có nhiều nhất với 29 ca. Tiếp đó là Nam Sách 12 ca, Kinh Môn 5 ca,  Bình Giang 3 ca, Thanh Hà, Chí Linh và TP Hải Dương mỗi nơi 2 ca, các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành mỗi nơi 1 ca.

Như vậy, toàn tỉnh đã có 65/235 xã/phường/thị trấn và 10/12 huyện/thị xã/thành phố có ca mắc Covid-19. Đã 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/thành phố bị phong tỏa.

Hiện toàn tỉnh có 13.630 F1, trong đó 2.004 trường hợp F1 đã đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Trong tổng số 54.789 F2 thì có 18.958 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng đã lấy 90.165 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Tình hình dịch ở TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đã cơ bản được kiểm soát, tại Cẩm Giàng dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Tứ Kỳ có ca mắc đầu tiên

Đó là anh Đ.H.V (sinh năm 1992), công nhân Công ty TNHH Kuroda Kagaku (Cẩm Giàng). Anh đi làm và về nhà ở thôn Nghi Khê trong ngày. Ngày 11.2, anh được đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung xã Đại Sơn (Tứ Kỳ).

Sau khi có thông tin ca nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) khẩn trương thực hiện khoanh vùng, thiết lập 3 chốt chặn phong toả 1 cụm dân cư có 43 hộ dân, 122 nhân khẩu ở xóm Bảng Tin, thôn Nghi Khê của xã.
>>> Tứ Kỳ có ca nhiễm Covid- 19 đầu tiên

Thanh Hà phong tỏa 2 cụm dân cư

Huyện Thanh Hà ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 gồm: N.V.K (sinh năm 1990) ở thôn Hải Yến, xã Hồng Lạc và P.Đ.H (sinh năm 1989) ở thôn Hoàng Lại, xã An Phượng. Cả 2 đều là công nhân của Công ty TNHH Kuroda Kagaku (Cẩm Giàng).

Ngay khi xác định các trường hợp F0, huyện Thanh Hà đã khẩn trương khoanh vùng, phong tỏa, lập chốt kiểm soát dịch tại cụm dân cư thôn Hoàng Lại với 7 hộ và 25 nhân khẩu; phong tỏa cụm dân cư thôn Hải Yến với khoảng 20 hộ, gần 100 nhân khẩu. Các trường hợp F0 đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 2  Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương để điều trị. Bước đầu, huyện xác định được 33 F1 liên quan đến 2 F0 trên. Các trường hợp này được cách ly tại Trung Tâm Y tế huyện và xã Thanh Quang.
>>> Thanh Hà phong toả 2 cụm dân cư vì có người mắc Covid-19

Bình Giang truy vết thêm 98 F1

Bình Giang có 3 người mới mắc Covid-19 trong đợt này gồm: bệnh nhân nữ sinh năm 1989 ở ấp Thanh Bình - Khu 1, thịt trấn Kẻ Sặt; bệnh nhân nam sinh năm 1993 ở thôn Kênh, xã Bình Xuyên và bệnh nhân nữ sinh năm 1991 ở Thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng.  Cả 3 người đều là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Kuroda Kagaku (Cẩm Giàng). 

Trong số 3 bệnh nhân trên, bệnh nhân ở xã Vĩnh Hồng có lịch trình di chuyển phức tạp. Bệnh nhân từng đi chợ làng Phụng Viện, cùng xã Vĩnh Hồng; chợ Sặt (thị trấn Kẻ Sặt).

Đến sáng 14.2, huyện Bình Giang đã xác định thêm 98 trường hợp F1 và 888 trường hợp F2 liên quan đến 3 ca mới mắc.  Hiện toàn huyện có 181 trường hợp là F1 và 1.822 trường hợp F2. Bình Giang hiện có khoảng hơn 3.100 công nhân làm việc tại huyện Cẩm Giàng. Huyện yêu cầu những người này thực hiện nghiêm cách ly tại nhà, không được đi làm khi chưa có thông báo mới.
>>> Bình Giang truy vết thêm 98 F1 của 3 ca mới mắc Covid-19

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 ngày Tết Hải Dương ghi nhận 57 ca mắc Covid-19