Trên 68% số dân từ 18 tuổi trở lên ở xã Tân Phong được tiêm vaccine

18/11/2021 18:24

Trong 2 ngày 16-17.11, có trên 1.000 người dân xã Tân Phong (Ninh Giang) được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, đến ngày 18.11, đã có 3.908 người dân xã Tân Phong được tiêm vaccine phòng Covid-19, đạt 68,3% số dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 899 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày 16-17.11, có trên 1.000 người dân trong xã được tiêm vaccine. Hiện địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân trong độ tuổi, đủ điều kiện đến Trạm Y tế xã tiêm phòng, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Khi xảy ra dịch Covid-19, huyện Ninh Giang đã ưu tiên cấp cho xã Tân Phong 3.200 liều vaccine để tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Mặc dù vậy, nhiều người trong xã vẫn chưa được tiêm vaccine do đang điều trị bệnh, trong khu vực cách ly, phong tỏa hoặc cách ly tại nhà, một số khác do địa phương bị phong tỏa nên không thể về tiêm...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến sáng 18.11, xã Tân Phong có 138 F0, là xã đang có số F0 nhiều nhất tỉnh, tập trung vào 2 thôn Tiền Liệt, Hữu Chung... 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên 68% số dân từ 18 tuổi trở lên ở xã Tân Phong được tiêm vaccine