Thiết lập vùng cách ly y tế gồm 284 hộ ở phường Minh Tân

18/11/2021 18:51

Ngày 18.11, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Triệu Thế Hùng ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, dỡ bỏ vùng cách ly đối với một số khu vực thuộc phường Minh Tân (Kinh Môn).

Theo đó, từ 12 giờ ngày 18.11, thiết lập vùng cách ly y tế đối với các hộ thuộc phố Đình Bắc, khu dân cư Hạ Chiểu 2, Hạ Chiểu 3, từ hộ ông Phạm Văn Hải đến hộ bà Phạm Thị Thắp (284 hộ và 983 nhân khẩu). Việc thiết lập vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, thời gian tối thiểu 14 ngày.

Cùng ngày, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cũng ra quyết định từ 18 giờ ngày 18.11 kết thúc cách ly y tế cụm dân cư số 20, khu Bích Nhôi 2, từ nhà bà Nguyễn Thị Minh (phố Chi Lăng) đến nhà bà Trần Thị Yến (giáp phố Truyền Thống), gồm 24 hộ với 78 nhân khẩu; khu dân cư Hạ Chiểu 2, Hạ Chiểu 3 (trừ những điểm dân cư tiếp tục thiết lập cách ly y tế do có phát sinh F0). Nguyên nhân do trong 14 ngày gần nhất các khu vực trên không phát sinh ca bệnh Covid-19.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND phường Minh Tân thiết lập vùng cách ly và dỡ bỏ vùng cách ly y tế bảo đảm đúng quy định hiện hành.

PV

(0) Bình luận
Thiết lập vùng cách ly y tế gồm 284 hộ ở phường Minh Tân