Sau Tết, thiếu máu truyền cho bệnh nhân

08/02/2022 13:49

Đến ngày 8.2, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chỉ còn khoảng 50 đơn vị máu, trong đó nhóm máu O còn vài đơn vị.

00:00


Người nhà bệnh nhân đăng ký hiến, đổi máu cho bệnh nhân (ảnh tư liệu)

Lượng máu này chỉ dùng dự phòng trường hợp có bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu. Các trường hợp khác điều trị thường xuyên như bệnh nhân mắc các bệnh về máu, bệnh nhân cần truyền máu định kỳ… bệnh viện phải vận động người nhà bệnh nhân hiến, đổi máu. Bệnh viện cũng chủ động điều chỉnh, tạm hoãn các lịch mổ phiên, mổ theo kế hoạch, các kỹ thuật điều trị phức tạp sử dụng nhiều máu.

Từ trung tuần tháng 1 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương sử dụng khoảng 1.000 đơn vị máu, giảm khoảng 250 đơn vị máu so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do dịp Tết Nguyên đán năm nay số bệnh nhân khám chữa các bệnh về máu giảm, giảm trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, các bệnh về đường tiêu hóa…

Từ nay đến cuối tháng 2, dự kiến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cần sử dụng khoảng 1.000 đơn vị máu để điều trị và chuyển đến các cơ sở y tế trong tỉnh, nhưng đến nay bệnh viện chưa nhận được lịch tiếp nhận máu hiến tình nguyện tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

PV

(0) Bình luận
Sau Tết, thiếu máu truyền cho bệnh nhân