Ngày 6.11, Hải Dương có 11 ca mắc Covid-19 mới

06/11/2021 19:32

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 6.11, Hải Dương có thêm 11 ca mắc Covid-19.

Trong đó có 6 F1 ở các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ; 5 người đi từ các tỉnh, thành phố phía Nam về, ở các huyện Nam Sách, Bình Giang và thị xã Kinh Môn.

Trong 6 bệnh nhân là F1 có 4 học sinh ở huyện Kim Thành, gồm các em: L.Đ.A., L.T.K.N. (cùng xã Kim Xuyên), B.T.M.A (xã Lai Vu) và Đ.H.A. (xã Kim Đính), đều là F1 của F0 N.T.H. (được công bố ca bệnh ngày 5.11).

4 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 5.11 và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 5 là cháu V.Đ.H.Đ. (sinh năm 2020) ở thôn An Cư, xã Đức Xương (Gia Lộc) là F1 của bà T.T.M. (là bà) và anh P.X.P. (là bố) đã được công bố ca bệnh ngày 3.11.

Ngày 2.11 cháu Đ. được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Đêm 2.11 lấy lại mẫu đơn và cho kết quả âm tính. Ngày 5.11, cháu Đ. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm và được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 6 là cháu N.T.Q. (sinh năm 2019) ở thôn Bắc An, xã Chí Minh (Tứ Kỳ) là con của bệnh nhân N.T.H.T. đã được cách ly trước đó.

Cháu Q. còn nhỏ nên ngày 2.11 đã theo mẹ đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và cho kết quả âm tính. Ngày 6.11, được lấy mẫu lần 2, kết quả khẳng định cháu Q. dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 5 bệnh nhân về từ các tỉnh, thành phía Nam, bệnh nhân thứ 7 là anh B.V.T. (sinh năm 1985) và thứ 8 là anh T.V.H. (sinh năm 1978) cùng ở xã Minh Hòa (Kinh Môn).

Ngày 3.11, 2 người đi từ Long An lên sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), bay chuyến QH 1544 của hãng BamBoo và về đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào lúc 19 giờ, sau đó đi taxi về thẳng địa điểm cách ly tập trung ở phường An Phụ.

Ngày 5.11, 2 bệnh nhân được lấy mẫu gộp và sau đó yêu cầu lấy lại mẫu đơn làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 6.11, lấy lại mẫu đơn xét nghiệm, kết quả khẳng định 2 người đều dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân trên đều đã tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19. 

Bệnh nhân thứ 9 là anh Đ.V.B (sinh năm 1985) ở xã Lạc Long (Kinh Môn), làm việc tại Tân Cảng, Long Bình (Đồng Nai) từ tháng 4 đến ngày 22.10.

Ngày 23.10, anh B. đã đi làm test nhanh SARS-CoV-2 để về quê. Anh B. đi taxi từ Long Bình lên sân bay Tân Sơn Nhất và đi máy bay số hiệu VJ272 về đến sân bay Cát Bi lúc 11 giờ.

Khoảng 15 giờ ra Trạm Y tế xã Lạc Long khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà 7 ngày, bệnh nhân xin tự cách ly thêm 7 ngày. 

Ngày 5.11, lấy mẫu gộp làm xét nghiệm và được yêu cầu lấy lại mẫu đơn. Ngày 6.11, bệnh nhân được lấy mẫu đơn xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Bệnh nhân thứ 10 là chị N.T.B. (sinh năm 1971) ở phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách). Ngày 1.11, sau khi từ TP Hồ Chí Minh về, chị B. khai báo y tế và được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Ngày 2.11, chị B. lấy mẫu gộp cùng chồng, cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 5.11, chị B. được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chị B. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, có tiền sử ung thư phổi giai đoạn 4.


Bệnh nhân thứ 11 là anh L.V.V. (sinh năm 1976) ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Bệnh nhân đi bằng ô tô tải từ TP Hồ Chí Minh về thị trấn Kẻ Sặt vào khoảng 22 giờ ngày 2.11.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 6.11 về đến Trạm y tế thị trấn Kẻ Sặt khai báo và được hướng dẫn đi cách ly, lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫy đơn xét nghiệm và đến 15 giờ 30 phút kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong ngày, phát sinh thêm 111 F1 và 837 F2. Toàn tỉnh hiện có 8.273 người đang cách ly. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 6.11, Hải Dương có 11 ca mắc Covid-19 mới