Hải Dương có thêm 10 ca mắc Covid-19 trong ngày 3.11

03/11/2021 19:15

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 3.11, Hải Dương ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, là ngày có nhiều bệnh nhân nhất kể từ ngày 1.10 trở lại đây.

10 ca mắc mới công bố ở các địa phương: Kinh Môn (5), Tứ Kỳ (2), Gia Lộc (2) và Bình Giang (1). Trong số đó có 7 trường hợp ở Tứ Kỳ và Kinh Môn là F1 đã được cách ly tập trung. 

2 bệnh nhân ở Tứ Kỳ gồm: cụ P.T.B. (sinh năm 1935) và bà N.T.L. (sinh năm 1960) cùng ở thôn Bắc An, xã Chí Minh  là F1 của F0 P.T.H.T. (được công bố là ca bệnh ngày 2.11).

5 trường hợp ở Kinh Môn đều ở khu Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân. Đó là các ông L.V.L., P.V.H. (cùng sinh năm 1962), chị H.T.M. (sinh năm 1967), các anh V.V.K. và P.V.Q. (cùng sinh năm 1976). Sau khi anh P.Q.H. (được phát hiện bệnh ngày 1.11, đang điều trị ở tỉnh Lạng Sơn) và T.K.L. (công bố là ca bệnh ngày 2.11), thị xã Kinh Môn tổ chức xét nghiệm diện rộng những người thuộc diện F1 và cộng đồng khu vực Hạ Chiểu để sàng lọc nhanh người có khả năng nhiễm bệnh và phát hiện các trường hợp trên.

Ca mắc ở Bình Giang là anh H.Đ.Đ. (sinh năm 1997) ở thôn Chương Cầu, xã Bình Xuyên.

2 trường hợp còn lại đều cùng ở thôn An Cư, xã Đức Xương (Gia Lộc) là bà T.T.M. (sinh năm 1962) và anh P.X.P. (sinh năm 1994). Cả hai đều về từ TP Hồ Chí Minh và đã được cách ly tại nhà. 

Từ ngày 10.10 đến nay (từ khi áp dụng Quyết định 4800/QĐ-BYT), cả tỉnh ghi nhận 39 ca mắc Covid-19.

Trong ngày 3.11, toàn tỉnh phát sinh 207 F1, 841 F2, chủ yếu ở thị xã Kinh Môn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có thêm 10 ca mắc Covid-19 trong ngày 3.11