F0 mới nhập viện xuất hiện nhiều triệu chứng hơn do trời rét

22/01/2022 05:53

Các triệu chứng phổ biến là sốt, đau đầu, cơ thể mệt mỏi, ho, ngạt mũi, chảy nước mũi...


Đa số F0 mới vào Bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Đại học Hải Dương xuất hiện mệt mỏi, sốt, đau người do thời tiết chuyển lạnh

Từ ngày 17-21.1, thời tiết khu vực Hải Dương chuyển rét kèm theo mưa nhỏ. Hình thái thời tiết này là điều kiện thuận lợi cho SARS-CoV-2 phát triển. Khi mắc Covid-19, bệnh nhân cũng xuất hiện nhiều triệu chứng hơn với những biểu hiện như sốt, đau đầu, cơ thể mệt mỏi, ho, ngạt mũi, chảy nước mũi...

Bác sĩ Hoàng Trung Đức, phụ trách công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến đặt ở Trường Đại học Hải Dương cho biết khoảng 70% số F0 nhập bệnh viện này có những triệu chứng trên, tăng 40% so với thời điểm thời tiết chưa chuyển rét. Một số F0 là người cao tuổi còn xuất hiện triệu chứng khó thở.

Hai cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở huyện Tứ Kỳ hiện có 148 F0, nhiều người trong số này có các biểu hiện như trên. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện cho biết có ít nhất 30% số bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện xuất hiện những triệu chứng tương tự, tăng đáng kể so với thời điểm thời tiết chưa chuyển rét...

Các bác sĩ đã hướng dẫn bệnh nhân tăng cường sát khuẩn họng, mũi, bổ sung dinh dưỡng, vitamin, ăn nhiều hoa quả tươi, đặc biệt là cam và nước dừa để tăng sức đề kháng.

Người dân cần tích cực vệ sinh cá nhân, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Khi cơ thể có biểu hiện mệt mỏi, ngạt mũi, đau đầu giống với cảm cúm thông thường cần chủ động khai báo y tế, test nhanh tại nhà...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    F0 mới nhập viện xuất hiện nhiều triệu chứng hơn do trời rét