Chuẩn bị ra mắt “Điểm hiến máu cố định”

02/09/2021 17:34

“Điểm hiến máu cố định” dự kiến đi vào hoạt động từ 12.9 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

"Điểm hiến máu cố định" sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ ngày 12.9, hội sẽ tổ chức “Điểm hiến máu cố định” từ 7-11 giờ chủ nhật hằng tuần ở hội trường cơ quan, địa chỉ số 2 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương).

“Điểm hiến máu cố định” được tổ chức nhằm tiếp nhận máu từ người tình nguyện hiến tặng. Thông qua việc khám sức khỏe, xét nghiệm trước hiến máu, “Điểm hiến máu cố định” góp phần phát hiện sớm bệnh tật, cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Điểm hiến máu cố định” là một trong những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đến ngày 2.9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ còn khoảng 20 đơn vị máu. Lượng máu này phải dự trữ để điều trị cho bệnh nhân cấp cứu. Các bệnh nhân khác không phải trường hợp cấp cứu cần truyền máu phải huy động máu hiến, đổi máu từ người nhà.

Tình trạng thiếu máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh diễn ra từ đầu tháng 8 đến nay do một số chương trình hiến máu tình nguyện bị tạm dừng do dịch Covid-19.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị ra mắt “Điểm hiến máu cố định”