Các trường hợp liên quan đến cháu bé mắc Covid-19 ở Cẩm Giàng âm tính lần 1

04/10/2021 09:22

Sáng 4.10, theo báo cáo nhanh của huyện Cẩm Giàng, các mẫu xét nghiệm liên quan đến F0 T.Đ.P. ở thôn An Lại (xã Cẩm Đông) đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều và tối 3.10, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 631 trường hợp liên quan đến F0 T.Đ.P. gồm 32 F1 là học sinh và cô giáo lớp 5 tuổi C (cùng lớp với cháu P.), 341 học sinh, 146 giáo viên, cô nuôi Trường Mầm non Cẩm Đông, 50 người trong khu vực phong tỏa và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Cẩm Đông.

Bệnh nhân T.Đ.P. (sinh năm 2016), có kết quả dương tính với SARS-CoV vào chiều 3.10. Đây là con trai bệnh nhân T.V.K. (công bố ca bệnh sáng 2.10). Anh K. có nguồn lây bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) khi lên chăm sóc bố đẻ tại đây. 

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến thời điểm này cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.443 người gồm 62 F1, 861 F2, 117 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 331 người liên quan và gia đình. Ngoài 2 bố con ở thôn An Lại (Cẩm Đông) mắc Covid-19, các trường hợp còn lại đều có kết quả âm tính. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các trường hợp liên quan đến cháu bé mắc Covid-19 ở Cẩm Giàng âm tính lần 1