Bệnh tay chân miệng xuất hiện rải rác

20/05/2022 10:00

Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện rải rác tại một số địa phương trong tỉnh và có chiều hướng gia tăng. Trẻ dưới 2 tuổi mắc nhiều.

Nguyên nhân do thời tiết nóng ẩm và vào mùa của bệnh này. Từ đầu tháng 5 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc tay chân miệng, trong đó điều trị nhiều nhất tại Bệnh viện Nhi Hải Dương (8 ca), còn lại ở Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (2 ca) và Ninh Giang (1 ca).

Dự báo một số loại dịch bệnh thường xuất hiện vào dịp này hằng năm như sốt xuất huyết, tay chân miệng sẽ diễn biến phức tạp khi hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường sau một thời gian tạm lắng vì dịch Covid-19.  

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh tay chân miệng xuất hiện rải rác