3 người cùng gia đình ở Kinh Môn dương tính với SARS-CoV-2

13/11/2021 21:08

Tối 13.11, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn xác nhận, tại khu dân cư số 4, phường Phú Thứ vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng 1 gia đình.

Đó là anh P.V.C. (sinh năm 1993), chị  H.N.Đ. (sinh năm 1989) và cháu P.H.T.B. (sinh năm 2019). Anh C. là công nhân Nhà máy cán 1, Công ty CP Thép Hòa Phát.

Ngày 27.10, chị Đ. và cháu B. về nhà bố mẹ đẻ tại tỉnh Đồng Nai chơi. Đến 17 giờ 30 ngày 8.11, chị Đ. và con đi máy bay về đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sau đó bắt taxi hãng Mai Linh về thẳng Trạm Y tế phường Phú Thứ khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Từ ngày 9 - 13.11, chị Đ. và cháu B. không đi đâu, không tiếp xúc với ai, chỉ ở nhà và tiếp xúc gần với chồng là anh P.V.C.

Sau khi chị Đ. và cháu B. từ Đồng Nai về, 20 giờ ngày 8.11, anh C. đến Trạm Y tế phường Phú Thứ đón vợ và con về nhà cách ly. Hằng ngày anh C. tiếp xúc gần với chị Đ. và cháu B., không đeo khẩu trang.
Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 9.11, anh C. đến Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn cơ sở 2 tại Nhị Chiểu - Phú Thứ khám bệnh, tại phòng 5 tầng 2, tiếp xúc với nhân viên y tế và bệnh nhân khác, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sau đó về nhà.

Ngày 10.11, anh C. được anh N.V.C. (sinh năm 1996) ở khu dân cư  Kim Bào (phường Duy Tân) chở đến quán sửa xe Dũng Soạn (cổng Trường THPT Nhị Chiểu) lấy xe, tiếp xúc với anh D. chủ quán, sau đó ra quán tạp hóa của chị T.T.T (sinh năm 1973) ở cổng chợ Vạn Chánh mua một số đồ.

Từ 17 giờ 45 đến 18 giờ 15 các ngày 10, 11 và 12.11, anh C. đến nhà thuốc Đan Nhụ, đối diện Trung tâm Y tế cơ sở 2 tại Nhị Chiểu - Phú Thứ mua thuốc.

Ngày 12.11,  anh C. đi chợ Vạn Chánh mua cháo ở quán bà N.T.V (sinh năm 1966), mua đồ tại quán tạp hóa của chị T.T.T., quán chè ở quán chị L.T.T.P.

Khoảng 6 giờ ngày 13.11, chị Đ. có biểu hiện ho, sốt nên anh C. đã chở chị Đ. cùng cháu B. đến Trạm Y tế phường khai báo và được làm test nhanh, cho kết quả nghi ngờ dương tính; anh C. cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, 3 người này được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh C. đã tiêm 1 mũi và chị Đ. tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Đây là ổ dịch mới ở thị xã Kinh Môn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 người cùng gia đình ở Kinh Môn dương tính với SARS-CoV-2