1 trường hợp ho sốt trong cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2

09/11/2021 10:51

Sáng 9.11, Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong có 1 ca được sàng lọc qua ho sốt trong cộng đồng ở TP Hải Dương.

Trường hợp thứ nhất là ông Đ.V.T. (sinh năm 1961) ở  phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương).

Khoảng 19 giờ ngày 7.11, ông T. có biểu hiện ngứa họng, không sốt; đến 18 giờ 45 ngày 8.11, có biểu hiện ho sốt, khai báo y tế với Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo. Ông T. được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Ông T. đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19.

Ông T. không đến các địa điểm theo các thông báo khẩn của thành phố, không quen biết, tiếp xúc với các bệnh nhân mới phát hiện gần đây. Trong lúc đi lại, ông T. thường xuyên đeo khẩu trang.

Ông T. có lịch trình di chuyển nhiều nơi, gặp nhiều người. Từ ngày 25.10-3.11, ông T. ở nhà làm việc cùng 4 người thợ tại xưởng của gia đình. Ông có đến cửa hàng sữa Yến Như của gia đình tại số 4 Nguyễn Hữu Cầu để mở, đóng cửa (cửa hàng thuê người bán).

Ngày 30.10, cùng em Đ.V.T. và N.T.M. thuê xe taxi đi đám ma tại thôn Mai Động, Kim Động (Hưng Yên); tiếp xúc, nói chuyện với anh S. chủ nhà, sau đó về nhà.

Chiều 4.11, ông T. cùng vợ đi đến nhà chị T.T.H. ở xã Nam Chính (Nam Sách) đưa bản vẽ cửa nhôm, nói chuyện với chị H. Sau đó đến nhà anh N.T.T. ở xã Hồng Phong (Nam Sách), có nói chuyện với ông T. và thợ làm nhà ông T., giữ khoảng cách, có đeo khẩu trang. Đến khoảng 17 giờ thì về nhà tại TP Hải Dương.

Từ 11 giờ 12 ngày 5.11, ông T. cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng cơm chay Thiên Trúc (đường Ngô Quyền). Quán đông khách, bàn gia đình ông T. cách khoảng 4 m so với các bàn khác. Ăn xong, ông T. trả tiền, tiếp xúc với nữ nhân viên thanh toán.

Khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 6.11, đi ăn sáng cùng gia đình tại quán Phở Thìn số 6 phố Phạm Tu (phường Lê Thanh Nghị), ngồi một bàn, thời điểm đó quán vắng khách. Ăn xong, ông T. trả tiền, tiếp xúc với nữ nhân viên thanh toán, giữ khoảng cách, có đeo khẩu trang.

Buổi trưa cùng ngày đưa em trai là Đ.V.T. đi mua thuốc ở quầy thuốc trong Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, sau đó quay về nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 6.11, ông T. cùng 2 em dâu đi viếng đám ma ông V. ở phố Cuối (Gia Lộc). Ông T. vào viếng khoảng 10 phút, có nói chuyện với ông Đ. (là con trai ông V.), sau đó ra về.

Liên quan đến ông T., cơ quan chức năng đã tuy vết được 18 người tiếp xúc gần.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.L. (sinh năm 1948) ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Bà L. là bà nội của của F0 T.T.H. (được công bố ca bệnh ngày 7.11).

Sau khi được xác định là F1, bệnh nhân đi cách ly tại Trường Đại học Hải Dương và xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 8.11, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà L. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trường hợp thứ 3 là bà N.T.T. (sinh năm 1961) ở thôn Bắc An, xã Chí Minh (Tứ Kỳ). Bà T. tiếp xúc với 2 F0 là P.T.H.T và P.T.B, đã được cách ly trước đó.

Ngày 2.11, chị P.T.H.T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. bà T. được đưa đi cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Đông Kỳ (cũ). Ngày 9.11, kết quả khẳng định bà T. dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà T. không ho, sốt.

Trường hợp thứ 4 là chị N.T.H ( sinh năm 1978) ở thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng (Thanh Miện), từ Bình Dương về. Khoảng 7 giờ 40 ngày 7. 11, chị H. đi trên chuyến bay Vietjet 274  về sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng), sau đó đi taxi về Trạm Y tế xã Ngũ Hùng khai báo y tế. 

Ngày 6.11 chị H. đã test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 8.11, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chị H. đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

PV

Hơn 1.600 học sinh ở Ngũ Hùng phải nghỉ học vì dịch

Sáng 9.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Ngũ Hùng (Thanh Miện) cho biết địa phương đã cho phong tỏa tạm thời 4 hộ dân ở thôn La Ngoại do liên quan đến ca F0 từ Bình Dương trở về.

Để phòng dịch, xã cũng đã yêu cầu hơn 1.100 học sinh trường Tiểu học và THCS Ngũ Hùng tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến.

Riêng 500 trẻ mầm non tạm thời nghỉ học để lấy địa điểm làm nơi cách ly tập trung. Đến 14 giờ ngày 9.11, xã Ngũ Hùng đã rà soát được 8 trường hợp F1 và 23 F2.

Trước đó ngày 7.11, chị N.T.H. (sinh năm 1978 trú tại thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng) di chuyển bằng đường hàng không về sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Sau đó, chị này đi taxi về Trạm Y tế xã Ngũ Hùng khai báo y tế. Ngày 8.11, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

ĐQ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1 trường hợp ho sốt trong cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2