Thành phố văn minh không có người lang thang ăn xin

28/12/2020 10:06

Mấy ngày vừa qua, ở ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) xuất hiện một phụ nữ đứng ăn xin (xem ảnh).

Khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, người phụ nữ này liền tiến lại gần người đi đường xin tiền
.
Tại một số ngã tư có đèn tín hiệu giao thông khác ở TP Hải Dương cũng không khó để bắt gặp hình ảnh này. Cảnh người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đi lại quấy rầy khách ở các quán ăn, nhà hàng, quán nước ven đường vẫn không hiếm gặp.

Việc có nhiều người ăn xin sẽ tạo ra những hình ảnh không đẹp, thậm chí là phản cảm giữa một đô thị đang trên đà phát triển theo hướng văn minh, hiện đại như TP Hải Dương.

Đô thị văn minh là không có người ăn xin. Nhìn từ TP Đà Nẵng có thể thấy được điều này. Đà Nẵng cũng từng có nhiều người ăn xin nhưng nhiều năm nay không còn. Với người lang thang xin ăn vãng lai, thành phố này lập một đường dây nóng, phát hiện trường hợp nào, người dân sẽ thông báo với cơ quan có trách nhiệm. Cơ quan chức năng sẽ đưa người ăn xin về các trung tâm dạy nghề, đào tạo và giải quyết việc làm cho họ. Với những người ăn xin ngoại tỉnh, TP Đà Nẵng sẽ trả họ về quê. Trường hợp người già neo đơn thì gửi vào các trung tâm nuôi dưỡng...

TP Hải Dương có thể tham khảo cách làm của Đà Nẵng để xây dựng thành phố thực sự văn minh.

MỸ ANH(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố văn minh không có người lang thang ăn xin