Ô nhiễm ở xã Gia Tân

11/12/2018 10:15

Thời gian gần đây, mọi người đi qua cây xăng ở xã Gia Tân (Gia Lộc) đều bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực này.

Ở dưới mương, nước ô nhiễm đen kịt do chất thải như dầu mỡ, xà phòng, chất tẩy rửa từ một cơ sở thuê nhà để nấu cơm, chế biến thức ăn cho các công ty. Trên bờ mương có hàng chục bao tải chứa xương, lông lợn và trâu bò. Nhiều bao tải bên trong không chỉ có rác sinh hoạt mà có cả rác thải y tế như chai lọ, găng tay cao su, bông băng, gạc còn dính máu, ống tiêm, lọ đựng thuốc... Mùi chất thải, nước thải bốc lên hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bám đầy. Để giảm thiểu ô nhiễm, thỉnh thoảng nhà hàng lại rắc vôi bột xuống mương nhưng không thể xử lý được. Người dân canh tác gần khu vực này rất bức xúc vì nguồn nước tưới lúa và rau màu bị ô nhiễm.

Rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị đổ rác thải, nước thải, nhất là rác thải y tế ra khu vực này. 

SĨ HỒ(Gia Lộc)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ô nhiễm ở xã Gia Tân