Nhiều người không đeo khẩu trang tại bệnh viện

22/06/2020 08:47

Thời gian gần đây, tại nhiều bệnh viện trong tỉnh, hầu hết người đến khám chữa bệnh hay người thân của bệnh nhân, thậm chí một số y, bác sĩ đều chủ quan không đeo khẩu trang.



Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt nhưng thời gian gần đây tại nhiều bệnh viện trong tỉnh, hầu hết người đến khám chữa bệnh hay người thân của bệnh nhân đều chủ quan không đeo khẩu trang (xem ảnh). Một số y, bác sĩ cũng không đeo khẩu trang. Nhiều bệnh viện đã không còn duy trì việc khám sàng lọc Covid-19.

Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 còn hiện hữu bởi tình hình dịch bệnh trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp. Hiện cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Nước ta chưa công bố hết dịch.

Bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Các cơ sở y tế cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đến khám chữa bệnh và người nhà chăm sóc bệnh nhân nâng cao ý thức phòng dịch; không lơ là, mất cảnh giác, cần đeo khẩu trang khi đến khám chữa bệnh để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

HOÀNG HÀ (Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều người không đeo khẩu trang tại bệnh viện