Người đi đò không mặc áo phao

24/09/2019 08:40

Hằng ngày, hai chiếc đò ngang chạy máy chở hàng trăm lượt khách và phương tiện từ bờ sông xã Thượng Vũ (Kim Thành) sang xã Thăng Long (Kinh Môn), qua sông Kinh Môn và ngược lại.



Vào giờ cao điểm, đò thường bị quá tải do khách qua sông rất đông. Sông rộng, nhiều tàu thuyền qua lại nhưng tất cả hành khách trên đò đều không mặc áo phao. Mặc dù đò có trang bị áo phao nhưng hầu hết đã cũ, lại buộc chặt trên mái che, rất bất tiện cho người sử dụng (xem ảnh). Lái đò cũng không nhắc nhở hành khách mặc áo phao khi đò qua sông.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh hoạt động của bến đò ngang này, tránh để xảy ra tai nạn đường thủy đáng tiếc. 

MINH KHANG (Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người đi đò không mặc áo phao