Một số gồ giảm tốc bị mờ lớp sơn phản quang

04/01/2019 08:11

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương xây dựng xong 184 gồ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính.


Gồ giảm tốc ở một số nơi đã bị mờ lớp sơn phản quang do phương tiện giao thông qua lại nhiều

Đây là các điểm đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cao. Gồ giảm tốc có cấu tạo dạng hình cong, nổi trên mặt đường, buộc các chủ phương tiện phải giảm tốc độ trước khi đi qua nên hạn chế được tai nạn và va chạm giao thông. Sau khi xây dựng, các gồ giảm tốc đều được sơn phản quang màu vàng - trắng, giúp chủ phương tiện phát hiện được gồ giảm tốc từ xa vào ban đêm để giảm tốc độ.

Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, gồ giảm tốc ở một số nơi đã bị mờ lớp sơn phản quang do phương tiện giao thông qua lại nhiều. Tại rất nhiều điểm có gồ giảm tốc đang thiếu hệ thống chiếu sáng nên rất nguy hiểm nếu ban đêm lái xe không phát hiện được gồ giảm tốc. Đề nghị ngành giao thông vận tải và các địa phương thường xuyên kiểm tra, quét lại sơn phản quang tại các gồ giảm tốc.

NAM ANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một số gồ giảm tốc bị mờ lớp sơn phản quang