Không tẩy chay quả vải

16/01/2020 09:57

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 quy định hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị nghiêm cấm.



Nhiều người dân lo lắng việc uống siro hay ăn một số loại hoa quả, trong đó có quả vải cũng khiến hơi thở có nồng độ cồn. Một số người đã kêu gọi tẩy chay quả vải trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, công an giao thông TP Hà Nội đã thực nghiệm trên người tham gia giao thông, cho thấy khi ăn một số loại hoa quả không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở, chỉ khi uống siro hoặc trái cây lên men thì có một lượng cồn nhất định nhưng lượng cồn này mất đi ngay sau khi người tham gia giao thông uống nước.

Nhiều chuyên gia cũng đã khuyến cáo nồng độ cồn ở hoa quả, siro hay trái cây lên men là không đáng kể. Vì vậy, người dân không nhất thiết phải tránh ăn các loại hoa quả khi tham gia giao thông, trong đó có quả vải.

PHÚC MINH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không tẩy chay quả vải