Không nên tự chữa mẹo khi bị hóc xương

10/11/2018 08:19

Mới đây, anh Cao Văn T. ở thị trấn Thanh Hà bị hóc xương gà.

Gia đình đã chữa mẹo cho anh nhưng mãi không khỏi, cuối cùng phải đưa lên Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương (Hà Nội). Tại đây các bác sĩ đã phải mở một phần cổ họng để gắp 2 nhánh xương ra. Điều trị tại bệnh viện gần 3tuần, sức khỏe anh T. mới hồi phục. 

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị hóc xương không nên tự dùng tay móc dị vật ra hoặc chữa mẹo mà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để xảy ra những di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

CAO THANH ĐÔNG (Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên tự chữa mẹo khi bị hóc xương