Không nên phụ thuộc vào máy gặt

30/05/2019 08:29

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang thu hoạch lúa chiêm xuân, đa số diện tích đều được gặt bằng máy.



Việc gặt bằng máy giúp người dân tiết kiệm được chi phí và đẩy nhanh thời vụ sản xuất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời điểm thu hoạch lúa hiện nay ở một số nơi đang phụ thuộc vào máy gặt chứ không phải là độ chín của lúa. Nhiều nơi người dân tiện công máy mà gặt luôn trong khi độ chín của lúa mới chỉ đạt từ 70-75% (ảnh). Như vậy sẽ làm giảm đáng kể năng suất.

Thu hoạch lúa chiêm xuân thường được cơ quan chuyên môn khuyến cáo theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và bảo đảm lịch sản xuất vụ mùa. Song độ chín của lúa phải đạt từ 85% trở lên trong điều kiện thời tiết không có gì cấp bách mới nên gặt. Mặt khác, năm nay lúa chiêm xuân cho thu hoạch sớm hơn từ 10-12 ngày so với năm ngoái, vì vậy người dân không nên vội vàng thuê máy gặt khi lúa chưa đủ độ chín.

NGỌC DŨNG (Thanh Hà)       

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên phụ thuộc vào máy gặt