Không nên mua quả vải xanh

18/05/2019 10:27

Hiện nay trên đường 390 đoạn qua các xã Thanh Thủy, Thanh Bính, Thanh Cường (Thanh Hà) có nhiều điểm thu mua vải sớm.

Nhưng vải ở một số điểm thường rất xanh, quả nhỏ hơn vải Thanh Hà. Nhiều người dân ở đây cho biết vải này do thương lái mua ở Quảng Ninh và một số huyện lân cận về địa phương đóng gói.

Quả vải Thanh Hà to, mọng, không bị sâu đầu, ăn có vị ngọt, không chát, được người dân thu hoạch khi đã chín. Người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn để mua được vải Thanh Hà chính gốc.

THIÊN DI (Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên mua quả vải xanh