Không đốt đồng ven các tuyến đường

10/04/2018 09:36

Chiều 3.4, người dân đốt đồng ven cao tốc TPHồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây làm lái xe bị che khuất tầm nhìn. 10 ô tô đã đâm liên hoàn, khiến 4 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Việc người dân đốt rơm rạ sau thu hoạch, đốt rác ven đường đã diễn ra từ lâu ở tất cả các địa phương nhưng chưa được xử lý. Trên tuyến đường  cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ô tô được lưu thông với tốc độ 120 km/ giờ. Nếu lái xe gặp đám khói sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc cần thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân, kịp thời dập lửa nếu có đám cháy. Ngành giao thông vận tải, chính quyền các địa phương quan tâm, tuyên truyền người dân xử lý rơm rạ, rác thải, không đốt ven đường để bảo đảm an toàn giao thông, tránh ô nhiễm môi trường.

NAM ANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không đốt đồng ven các tuyến đường