Không để người ăn xin hoạt động tại Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

29/12/2018 09:39

Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 tới đây là sự kiện lớn, có quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay tại tỉnh ta.

Những hình ảnh đẹp nhất về mảnh đất, con người Hải Dương sẽ được chuyển tới du khách khắp nơi. Dự kiến lượng du khách về tham dự lễ hội sẽ rất đông.

Tại  một sự kiện đông người gần đây - đêm Noel ở khu vực cổng nhà thờ Hải Dương (đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) có một số người ăn xin. Có người còn bò lê trên đường để xin tiền người dân. Để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội và tạo ấn tượng đẹp về Hải Dương trong lòng du khách, ngay từ lúc này, TP Hải Dương cần có giải pháp không để người ăn xin hoạt động trong những ngày diễn ra lễ hội.

AN THANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để người ăn xin hoạt động tại Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông