Khoét đất đồi sát chân cột điện cao thế

04/01/2021 08:11

Khi cải tạo vườn đồi, người dân thôn Vườn Đào (xã Hưng Đạo, Chí Linh) đã khai thác trái phép đất đồi khiến một số nền đất móng chân cột điện thuộc đường dây 220 kV Phả Lại - Bắc Giang có hiện tượng sạt trượt.

Đường dây 220 kV Phả Lại - Bắc Giang truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại tới các tỉnh. Gần đây một số nền đất móng chân cột nằm ở thôn Vườn Đào (xã Hưng Đạo, Chí Linh), nhất là cột số 17, có hiện tượng sạt trượt. Nguyên nhân do người dân khi cải tạo vườn đồi đã khai thác trái phép đất đồi. Một số vị trí gần chân cột bị khoét sâu, dốc đứng (xem ảnh), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện.

Đề nghị ngành điện sớm phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất đồi trái phép, gây tổn hại đến các công trình công cộng, nhất là công trình truyền tải điện quốc gia. Xã Hưng Đạo cần tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ lưới điện.

DƯỢC SƠN (Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoét đất đồi sát chân cột điện cao thế