Kênh T2 bị "chặn họng"

08/04/2015 11:33

Kênh T2 thu, thoát nước thải sản xuất, sinh hoạt của nhiều phường thuộc TP Hải Dương để xả ra sông Sặt.



Do nhiều hộ dân hai bên đường Lê Thanh Nghị và Nhữ Đình Hiền lấn chiếm
nên lòng kênh T2 ở đoạn này chỉ còn rộng khoảng 2 m


Tuy nhiên, tuyến kênh này đang bị nhiều hộ dân đóng cọc tre, kè bờ, đổ vật liệu xây dựng, làm công trình lấn chiếm lòng kênh. Điển hình là hộ các ông Phạm Văn Long (số nhà 184 đường Lê Thanh Nghị), Hà Thanh Thế (số nhà 110 đường Điện Biên Phủ), hộ ông Hùng (148 đường Điện Biên Phủ), nhà ông Vũ Trang (khu 12, phường Bình Hàn) và nhiều hộ dân sống ở khu 12, phường Tân Bình. Tại đoạn cuối kênh gần trạm bơm Bình Lâu, nhiều hộ dân sống ven đường Lê Thanh Nghị và đường Nhữ Đình Hiền "đua nhau" lấn chiếm khiến con kênh nahư bị "chặn họng". Ở đoạn này có chỗ lòng kênh chỉ còn rộng khoảng 2 m làm nước thải thoát rất chậm.

Cơ quan chức năng của TP Hải Dương đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản, yêu cầu các hộ tự giải tỏa vi phạm nhưng các hộ vẫn không chấp hành. UBND TP Hải Dương cần kiên quyết xử lý các vi phạm trên, trả lại lòng kênh thông thoáng.

TUẤN NGUYÊN (TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kênh T2 bị "chặn họng"