Đề phòng cháy rừng dịp đầu xuân

07/02/2019 13:42

Những ngày đầu xuân, lượng du khách đến tham quan, lễ bái tại các khu di tích tâm linh trong tỉnh tăng cao, nhất là ở huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh.

Nhiều người dân đến tham quan, lễ bái tại di tích đền Cao An Phụ (Kinh Môn)

Khách đến các khu di tích thường đốt hương, hóa vàng mã. Trong khi đó, thời tiết những ngày Tết nắng ráo nên nguy cơ cháy rừng trong dịp này rất cao. Để đề phòng cháy rừng, Ban Quản lý các khu di tích cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân đốt hương, vàng mã đúng nơi quy định, không đốt lửa trong rừng. Các địa phương chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn phát băng cản lửa, có cảnh báo tại các điểm dễ xảy ra cháy.

NGỌC CƯỜNG(Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng cháy rừng dịp đầu xuân