Còn chủ quan chống rét cho mạ

09/01/2021 07:34

Sáng 8.1, nhiệt độ ngoài trời chỉ 9 độ C, ở ngưỡng rét cực hại, nhưng diện tích mạ dược cấy trà xuân sớm ở xã Hồng Lạc (Thanh Hà) vẫn không được che phủ ni-lon theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.


Diện tích mạ ở xã Hồng Lạc (Thanh Hà) không được che phủ ni-lon theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp

Hiện nay, mạ dược mới đạt từ 1,5-2,5 lá nên khả năng chống chịu rét kém. Nếu rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng của mạ, thậm chí gây chết mạ.

Để hạn chế mạ chết rét làm chậm lịch thời vụ, nông dân cần chủ động thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ như che phủ 100% diện tích bằng ni-lon trắng, bón tro bếp giữ ấm và không tưới đạm trong những ngày giá rét.

NGUYỄN LINH(Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn chủ quan chống rét cho mạ