Chấn chỉnh tình trạng vượt đèn đỏ

24/05/2019 09:29

Tình trạng người tham gia giao thông cố tình vượt đèn đỏ tại các ngã tư diễn ra thường xuyên, phần lớn là học sinh, đặc biệt vào giờ tới trường và tan học.


Học sinh ngang nhiên vượt đèn đỏ tại ngã tư Đức Minh - Nguyễn Văn Linh

Các ngã tư Đức Minh - Nguyễn Văn Linh; Ngô Quyền - Bình Lộc và Đàm Lộc; giao cắt giữa quốc lộ 38B với đường vào UBND phường Thạch Khôi, cùng ở TP Hải Dương là 3 khu vực tập trung nhiều cơ quan, trường học, có lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều xung đột giao thông. Do vậy, UBND TP Hải Dương vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông ở các vị trí này.

Mặc dù 3 cụm đèn tín hiệu trên đều có đồng hồ hiển thị đếm ngược, được lắp đặt để người đi đường dễ quan sát từ xa, song tình trạng người tham gia giao thông cố tình vượt đèn đỏ tại các ngã tư này vẫn diễn ra thường xuyên, phần lớn là học sinh, đặc biệt vào giờ tới trường và tan học. Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

LÊ TRẦN(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chấn chỉnh tình trạng vượt đèn đỏ