Bảo vệ cây mới trồng ở đường dẫn cầu Hàn

16/03/2019 13:00

Hàng cây mới trồng nhằm bảo vệ hàng lang giao thông và tạo cảnh quan môi trường nhưng không được quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt.

Người dân đốt cỏ dại ngay dưới những cây mới trồng đoạn qua xã Hồng Phong (Nam Sách)

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019, Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương đã tổ chức trồng nhiều cây xanh ven các tuyến đường, trong đó có trồng bổ sung nhiều cây phi lao ven đường nối cầu Hàn đoạn qua các xã Thượng Đạt (TP Hải Dương), Minh Tân, Hồng Phong (Nam Sách).

Hàng cây mới trồng nhằm bảo vệ hàng lang giao thông và tạo cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, hàng cây này không được quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt. Thậm chí, một số người dân có ruộng cạnh đường thường xuyên đốt cỏ dại ngay dưới những cây mới trồng làm cây bị chết cháy hoặc bị táp lá, một số cây bị bẻ cành hoặc đổ ngả nghiêng.

Đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

KHÁNH HÒA(Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ cây mới trồng ở đường dẫn cầu Hàn