Bánh mỳ nhập khẩu không có nhãn phụ

15/06/2020 10:06

Các cửa hàng tạp hóa ở TP Hải Dương đang bán rất nhiều loại bánh mỳ được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các loại bánh này được trẻ em ưa thích nên phụ huynh thường mua về cho con ăn sáng. Mặc dù được các chủ cửa hàng giới thiệu là bánh mỳ nhập khẩu nhưng trên bao bì sản phẩm không có nhãn phụ. Tất cả thông tin ghi trên bao bì hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Người mua khó có thể xác định được thành phần, địa chỉ sản xuất cũng như các thông tin liên quan đến sản phẩm (xem ảnh).

Theo quy định, sản phẩm nhập khẩu muốn lưu thông trên thị trường phải được gắn nhãn phụ bằng tiếng Việt lên hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa đó. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra.

HOÀNG ANH(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bánh mỳ nhập khẩu không có nhãn phụ