Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.11?

08/11/2018 07:41

Thêm bệnh vì lây nhiễm chéo, Không muốn sống cạnh “bom” xăng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 8.11.

Thêm bệnh vì lây nhiễm chéo: Lâu nay, không ít trường hợp đến điều trị tại các cơ sở y tế có thêm mối lo lắng vì nguy cơ lây chéo. Việc mắc thêm các loại bệnh khác sẽ khiến cho thời gian điều trị kéo dài, tăng nhiều khoản chi phí... (trang 5).

Đưa ổi Liên Mạc vào siêu thị: Hơn một năm qua, HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ cùng với 20 hộ nông dân ở xã Liên Mạc (Thanh Hà) đã đưa ổi vào chuỗi siêu thị Vinmart+, góp phần nâng cao chất lượng, thương hiệu cho quả ổi... (trang 3).

Học sinh Tân Hương yêu âm nhạc truyền thống: Đưa những làn điệu dân ca, chèo, đồng dao đến các em học sinh đã trở thành hoạt động thường xuyên của Trường THCS Tân Hương (Ninh Giang)... (trang 4).

Không muốn sống cạnh “bom” xăng: Báo Hải Dương nhận được kiến nghị của người dân ngõ 215 đường Nguyễn Lương Bằng (khu 8, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) đề nghị các cơ quan chức năng xem xét không cho xây dựng cây xăng tại khu vực này... (trang 7).

Chấn chỉnh tình trạng cơ quan nhà nước cho thuê diện tích trụ sở để kinh doanh: UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh... (trang 1).

Nhiều khoản thu thuế đạt thấp: Theo Cục Thuế tỉnh, hết tháng 10, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt gần 10.825 tỷ đồng, bằng 96% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước... (trang 1).

Chú trọng tuyên truyền về nâng cấp đô thị ở TP Hải Dương và thị xã Chí Linh: Sáng 7.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban công tác tuyên truyền tháng 10... (trang 2).

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2018-2019: Trường THPT Thanh Hà nhất đồng đội: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bảng xếp thứ tự đồng đội theo kết quả của kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2018 - 2019... (trang 2).

Nếp cái hoa vàng Kinh Môn được giá cao ngay từ đầu vụ: Hiện nay, nông dân huyện Kinh Môn bắt đầu thu hoạch nếp cái hoa vàng... (trang 2).

Kim Thành: Không có hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập: Chiều 7.11, huyện Kim Thành tổ chức hội nghị kết luận địa bàn và kết quả triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... (trang 2).

Thêm 1 trường hợp mắc sốt xuất huyết: Ngày 7.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận chị Tăng Thị Ph. ở xã Thanh Lang (Thanh Hà) dương tính với bệnh sốt xuất huyết... (trang 2).

19 ô tô sẽ bị từ chối kiểm định trên toàn quốc nếu không nộp phù hiệu: Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã đăng danh sách biển kiểm soát kèm theo tên đơn vị vận tải của 19 ô tô trên phần mềm quản lý đăng kiểm nhằm cảnh báo toàn quốc... (trang 2).

Gia Lộc: Dư nợ cho nông dân vay tăng 43,6 tỷ đồng: Hết tháng 10, Hội Nông dân huyện Gia Lộc đã tiếp nhận và giải ngân hơn 6,2 tỷ đồng tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trung ương và cấp tỉnh cho 306 hộ vay... (trang 2).

Kiểm soát chặt chẽ lịch gieo cấy vụ chiêm xuân: Sáng 7.11, tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019... (trang 3).

Vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ở cả 3 cấp: Đợt vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2018 ở tỉnh ta được triển khai ở cả 3 cấp, từ ngày 17.10 - 30.11.2018... (trang 3).

Huyện Bình Giang phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2019: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích  nông thôn mới vào năm 2019... (trang 3). 

TP Hải Dương: Không hỗ trợ kinh phí làm tiểu thủy lợi: Năm nay, ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ làm thủy lợi đông xuân 30.000 đồng/m3, TP Hải Dương hỗ trợ thêm 15.000 đồng/m3 để các địa phương nạo vét kênh dẫn, kênh tưới, bờ vùng và các cửa cống, hố hút... (trang 4).

Thanh Miện: Thêm 2 vùng nuôi thủy sản tập trung cấp tỉnh: Huyện Thanh Miện vừa quy hoạch 2 vùng nuôi thủy sản tập trung cấp tỉnh với tổng diện tích 85 ha tại các xã Đoàn Kết, Ngũ Hùng... (trang 4).

Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh: Triển khai 6 mô hình "Nồi cháo nhân đạo": Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhà chùa trên địa bàn tỉnh triển khai 6 mô hình "Nồi cháo nhân đạo"... (trang 5).

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho gần 500 công nhân: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh đã phối hợp tổ chức 4 đợt khám, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp luật, tình yêu hôn nhân gia đình cho gần 500 thanh niên công nhân ở khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành) và Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam... (trang 5). 

Lộn xộn ở ngã ba thị trấn Lai Cách: Nhiều năm nay, ngã ba thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) đoạn trước Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Bưu điện huyện Cẩm Giàng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm chỗ bán hàng; phương tiện dừng, đỗ lộn xộn... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 8.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.11?